Đại hội BCH LĐBĐ VN khóa VI: Không ngoài dự đoán

Giadinh.net - Chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ tại vị ở nhiệm kì mới với số phiếu áp đảo. Trong khi đó, các chức danh Phó chủ tịch thay mới 2/3 người, nhưng đều nằm trong dự đoán của dư luận.

2 Phó Chủ tịch nhiệm kì V "mất ghế" Cuộc chạy đua vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kì VI, trên thực tế, diễn ra không hề nóng bỏng. Chưa bước vào Đại hội chính thức, người ta đã biết Chủ tịch nhiệm kì V, ông Nguyễn Trọng Hỷ chắc chắn sẽ tái đắc cử. Không thể khác được khi ông Hỷ là... ứng cử viên duy nhất trong danh sách bầu chọn của đại biểu. Kết quả, ông Nguyễn Trọng Hỷ giành 67/68 phiếu và chính thức giữ trọng trách Chủ tịch VFF thêm 4 năm nữa. Theo kết quả này, ông Trần Quốc Tuấn - Tổng thư ký của nhiệm kì trước cũng đương nhiên "giữ" được ghế của mình. Bởi theo luật FIFA, chức danh TTK phải do Chủ tịch liên đoàn chỉ định. Và ông Hỷ đã "chấm" người cộng sự của mình từ trước khi diễn ra Đại hội chính thức. Ngoài 2 chức danh này, Phó chủ tịch (PCT) phụ trách tài chính của nhiệm kì cũ là ông Phạm Hùng Dũng cũng tái đắc cử, với số phiếu vượt trội ứng cử viên Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT tập đoàn Động Lực). Số phiếu mà ông Phạm Hùng Dũng nhận được là 41/67. Trong khi đó, đối thủ của ông chỉ giành được sự tín nhiệm của 26/67 đại biểu (số lượng bầu chức danh PCT phụ trách tài chính chỉ là 67 phiếu, do có 1 phiếu không hợp lệ). Ngoài những vị trí không có sự thay đổi này, hai chức danh lãnh đạo chủ chốt của VFF nhiệm kì VI đã có "người mới" là PCT phụ trách chuyên môn và PCT phụ trách truyền thông. Tuy nhiên, hai sự thay đổi này cũng đã trong dự liệu. Bởi người thắng trong cuộc đua vào ghế PCT phụ trách chuyên môn, ông Phạm Ngọc Viễn, là ứng viên duy nhất do Bộ VH,TT&DL đề cử. Uy tín của ông Viễn trong giới cũng trội hơn người tiền nhiệm Dương Vũ Lâm. Thế nên, sự vượt trội về số phiếu (47 so với 21) và chiến thắng dành cho ông Phạm Ngọc Viễn là không phải bàn cãi. Chỉ có chút tiếc nuối dành cho PCT phụ trách truyền thông nhiệm kì V, ông Vũ Quang Vinh. Trên cương vị này, ông Tổng biên tập báo Nhi Đồng đã hoạt động tương đối hiệu quả và giúp VFF cải thiện rất nhiều quan hệ cùng giới truyền thông. Tuy nhiên, trong cuộc đua tranh cùng ứng cử viên Nguyễn Lân Trung, ông Vinh đã thất bại chỉ với 5 phiếu ít hơn (31 so với 36). Trách nhiệm và hy vọng Với thành tích mà nhiệm kì trước của VFF đã làm được (vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết ASIAN Cup...), thì nhiệm vụ của Ban lãnh đạo mới vô cùng lớn. Trước mắt, ngay sau khi lên nắm quyền, bài toán dành cho các nhà lãnh đạo mới là phải giữ chân được HLV trưởng ĐTQG Henrique Calisto, đưa ĐTVN vượt qua vòng bảng ASIAN Cup 2011 và vô địch SEA Games 25 trên đất Lào. Tất cả, đều là những nhiệm vụ nặng nề và không dễ thực hiện. Dù sao, điểm qua uy tín và năng lực của các vị lãnh đạo trong BCH nhiệm kì V, người ta cũng thấy ít nhiều hy vọng. Tân PCT Phạm Ngọc Viễn, trong cương lĩnh tranh cử của mình, đã khẳng định sẽ giữ HLV Calisto ở lại dẫn dắt ĐTVN. Trong buổi họp báo chiều tối qua (15/10), ông Viễn tiếp tục nhấn mạnh tuyên bố này khi cho biết: "Sẽ sớm xúc tiến việc thương thảo hợp đồng cùng HLV Calisto trong thời gian nhanh nhất có thể". Nếu giữ chân thành công "kiến trúc sư" cho những chiến tích của BĐVN suốt hơn một năm qua, Ban lãnh đạo mới của VFF coi như đã đặt nền móng cho sự phát triển ổn định. Đó sẽ là cơ sở, để những chiến tích trên sân cỏ được tái hiện và tránh cho BĐVN đi vào "vết xe đổ", như thời kì khủng hoảng cách đây 4 năm về trước. Bảo Nghi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091016104027117p0c1004/dai-hoi-bch-ldbd-vn-khoa-vi-khong-ngoai-du-doan.htm