Đại hội Đại hội đồng Hiệp hội Luật ASEAN

Đại hội đồng Hiệp hội Luật ASEAN (ALA) đã khai mạc ngày 15/10 với chủ đề “Hiến chương ASEAN-Đưa ASEAN lên những tầm cao mới”.

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Đại hội lần thứ 10 Đại hội đồng Hiệp hội Luật ASEAN (ALA) đã khai mạc trọng thể với chủ đề “Hiến chương ASEAN-Đưa ASEAN lên những tầm cao mới”. Trong phần khai mạc Đại hội, Chánh án Tòa án Tối cao Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch ALA Atthaniti Disatha Amnarj nhấn mạnh, Hiến chương ASEAN ra đời đã đưa ALA bước sang kỷ nguyên mới, đó là mong muốn hợp tác trong quá trình thực hiện Hiến chương ASEAN, giải quyết những thử thách mới mà bản Hiến chương đặt ra. Ông khẳng định, với những bước phát triển gần đây của ASEAN, đặc biệt là sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực, ALA mong muốn và sẵn sàng hợp tác với ASEAN trong việc triển khai thực hiện Hiến chương nhằm đạt được mục tiêu đưa ASEAN trở thành tổ chức hùng mạnh vào năm 2015. Từ khi thành lập vào năm 1997, mục tiêu của ALA là thúc đẩy quan hệ gần gũi, sự hợp tác chặt chẽ và hiểu biết lẫn nhau giữa các luật sư thuộc các nước ASEAN; tạo dựng khuôn khổ về tổ chức cho sự hợp tác khu vực… Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đánh giá, các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng ALA lần này đều là những vấn đề thiết thân và quan trọng đối với mỗi nước thành viên, cũng như cả cộng đồng ASEAN. Từ khi Hiến chương ASEAN ra đời (tháng 11/2007), đây là lần đầu tiên ALA bàn thảo về những vấn đề pháp luật mà Hiến chương lịch sử này đặt ra. Các nội dung được thảo luận tại Đại hội Đại hội đồng ALA lần này sẽ góp phần làm sáng tỏ những giá trị pháp lý nền tảng của cộng đồng ASEAN, làm cơ sở cho việc tiến hành các cải cách thiết chế và pháp luật ở mỗi nước thành viên. Chủ tịch nước tin tưởng, đây là cơ hội để các nước thành viên ASEAN tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng ASEAN trở thành “cộng đồng đùm bọc và chia sẻ, tôn trọng ý nghĩa to lớn của sự thân thiện và hợp tác” như đã được nêu trong Hiến chương ASEAN. Chia sẻ về những đổi mới của hệ thống pháp luật, hệ thống tư pháp của Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm thích đáng cho việc thực thi và phát triển dân chủ, thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội song song với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ở Việt Nam, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xác định như một xu thế tất yếu khách quan và được đưa lên thành một quy tắc Hiến định…, Chủ tịch nước khẳng định. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh mong muốn và niềm tin, trên tinh thần thân thiện và cởi mở, giới luật gia ASEAN sẽ thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và đề ra được những giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau” đã được Hiến chương ASEAN ghi nhận. Trong 3 ngày làm việc từ 15-17/10, các đại biểu dự Đại hội lần thứ 10 Đại hội đồng ALA sẽ tập trung thảo luận 6 chủ đề gồm tác động của Hiến chương ASEAN tới hệ thống giáo dục pháp luật các nước ASEAN; giải quyết những vấn đề pháp luật hiện nay theo Hiến chương ASEAN; những phát triển mới (giai đoạn 2004-2009) trong hệ thống pháp luật các nước thành viên ALA; đánh giá pháp luật đầu tư trong nội bộ các nước ASEAN; thực trạng cải cách tư pháp trong các nước ASEAN - Những bài học và kinh nghiệm; cải thiện việc thi hành quyết định của Trọng tài thương mại quốc tế ở các nước ASEAN. Cùng dự phiên khai mạc còn có Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan; Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường; đại diện các cơ quan, ban, ngành của Việt Nam; các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; cùng hơn 300 đại biểu đến từ các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/dai-hoi-dai-hoi-dong-hiep-hoi-luat-asean/200910/20686.vnplus