Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ VI

ND - Ngày 15-10, Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2009-2012). Các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước đã đến dự.

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm cao, thông qua các phong trào hành động cách mạng, Hội LHTN TP Hồ Chí Minh thật sự trở thành người bạn đồng hành của thanh niên thành phố trên các lĩnh vực học tập, tu dưỡng rèn luyện, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế, sinh hoạt văn hóa tinh thần... Nhờ tập trung khai thác các nguồn lực xã hội, trong năm năm từ 2004 đến nay, Hội LHTN thành phố đã huy động 574 tỷ 259 triệu đồng từ các nguồn quỹ cho hơn 51 nghìn lượt thanh niên vay để làm kinh tế, học tập văn hóa, học nghề... hơn 10 nghìn hộ thanh niên khác có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp. Với 426 lần tổ chức Ngày hội việc làm, giới thiệu được hơn 155 nghìn hội viên, thanh niên có việc làm và thu nhập ổn định, trong đó có hơn chín nghìn bạn là thanh niên nông thôn. Qua các phong trào, tổ chức hội đã phát hiện, biểu dương hơn 24 nghìn gương "Thanh niên sống đẹp"... Trong nhiệm kỳ, có thêm 404 nghìn hội viên mới được kết nạp; giới thiệu kết nạp Đoàn cho gần 95 nghìn hội viên; thành lập thêm 1.141 chi hội, 15 câu lạc bộ, đội nhóm với hàng nghìn hội viên tham gia. Phát huy thành quả đã đạt được, Hội LHTN TP Hồ Chí Minh đề ra phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục vận động hội viên, thanh niên học tập và làm theo lời Bác; cổ vũ, tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong lao động, học tập; vận động, tập hợp thanh niên thực hiện ba cuộc vận động lớn; "Thanh niên sống đẹp, sống có ích"; "Tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường" và "Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp". Các chỉ tiêu cụ thể là giới thiệu việc làm cho 150 nghìn thanh niên; tổ chức năm chiến dịch tình nguyện, huy động 500 nghìn thanh niên tham gia; khai thác 200 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên; kết nạp, nâng tổng số hội viên lên 700 nghìn; xây dựng, thành lập mới một nghìn chi hội, ba nghìn câu lạc bộ, đội nhóm.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159288&sub=130&top=37