Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ 12

Ngày 9-8, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (Hà Nội), diễn ra Đại hội chính thức Hội Nhà văn Hà Nội khóa 12 (nhiệm kỳ 2015 - 2020). PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật T.Ư; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội và các ban, ngành liên quan, cùng hơn 300 hội viên Hội Nhà văn Hà Nội dự Đại hội.

Trước đó, trong phiên họp ngày 8-8, Đại hội đã tổng kết thành tựu, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn và hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Tại phiên họp, có một số tham luận, kiến nghị đáng chú ý, như: đầu tư trọng điểm cho tác phẩm tốt; đẩy mạnh xã hội hóa và làm tốt chức năng phản biện; bồi dưỡng, phát triển đội ngũ sáng tác trẻ; đổi mới hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới…

Sau phiên bầu cử, Đại hội công bố danh sách Ban Chấp hành mới gồm tám thành viên, trong đó nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ giữ cương vị Chủ tịch Hội; ba Phó Chủ tịch là các nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Việt Chiến và Trần Quang Quý. Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội Nhà văn Hà Nội, gồm: tập hợp, đoàn kết hội viên bằng sáng tác văn học và các hoạt động khác; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thành hội nòng cốt của Hội Liên hiệp văn học - nghệ thuật Hà Nội; tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng con người, phát triển văn hóa, văn học - nghệ thuật của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/33733002-%c3%b0ai-hoi-hoi-nha-van-ha-noi-lan-thu-12.html