Đại hội lần thứ VI Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng

Sáng 25-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại Đại hội đã khẳng định, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Hội CCB các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố.

Đặc biệt, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vững chắc cho cán bộ, hội viên. Hằng năm, Hội vận động hơn 18.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương, đã giới thiệu, xem xét, kết nạp được 1.300 hội viên ưu tú vào Đảng; toàn thành phố có 1.848 hội viên CCB công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, trường đại học; 7.988 vị trí chủ chốt của Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở khu dân cư do CCB đảm nhiệm.

Quang cảnh Đại hội.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế, các cấp Hội đã tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Hiện nay, TP Đà Nẵng có 98 doanh nghiệp nhỏ, 6 hợp tác xã, 32 tổ hợp tác, 32 trang trại, 161 gia trại do CCB làm chủ và đều đạt danh hiệu “Sản xuất giỏi”; huy động hơn 57 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 2.654 hội viên vay để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho 3.712 lao động ở địa phương.

Các phong trào, cuộc vận động về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an sinh, xã hội được các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa”; “Toàn dân tham gia giữ gìn an toàn giao thông”, “Thành phố môi trường xanh, sạch, đẹp”… Hằng năm, có 98,95% gia đình CCB đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, cảm hóa hàng trăm cháu thiếu niên hư, vận động 185 em học sinh bỏ học trở lại trường, liên hệ cho 165 em có hoàn cảnh khó khăn đi học nghề.

Chương trình xóa nhà tạm cho hội viên được triển khai sâu rộng, vận động được 1,5 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công, xóa được 240 nhà tạm cho CCB; phối hợp với các ngành xây mới 160 ngôi nhà, sửa chữa 768 ngôi nhà dột nát cho CCB, đề nghị và được thành phố phê duyệt cho 23 hộ CCB được thuê chung cư.

Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tích cực xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tham gia tích cực vào công tác xây, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa ở địa phương. Triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của cấp ủy, chính quyền các cấp và Hội CCB Việt Nam.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-lan-thu-vi-hoi-cuu-chien-binh-tp-da-nang-516019