Đại hội thi đua quyết thằng LLVT huyện Quốc Oai

Sáng 8/9, UBND huyện Quốc Oai đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2012 - 2017

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ- Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện tặng giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng (Ảnh: Mai Khải)

Trong 5 năm qua, LLVT huyện Quốc Oai đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, tạo thành phong trào, khích lệ động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào đã tạo động lực thúc đẩy toàn diện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Từ phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được thực hiện đồng bộ, kết quả cao. Thực hiện xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn của LLVT góp phần trực tiếp giữ vững ổn định chính trị địa phương. Đặc biệt huyện Quốc Oai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2013 có quy mô lớn và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 được UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao.

Hàng năm huyện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, bảo đảm đúng luật định, công khai, dân chủ. Ngoài ra LLVT huyện còn đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, tích cực giải quyết các chính sách tồn đọng và chính sách hậu phương quân đội.

Với những thành tích đã đạt được 5 năm qua, LLVT huyện đã có 172 lượt tập thể và 578 lượt cá nhân được các cấp khen thường. Đặc biệt LLVT huyện 3 lần đạt đơn vị quyết thắng, 5 lần được các cấp tặng Bằng khen, 17 lần được UBND huyện Quốc Oai tặng giấy khen. Đây là tiền đề quan trọng để LLVT huyện đưa phong trào thi đua Quyết thắng phát triển lên tầm cao mới, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-llvt-huyen-quoc-oai-297569.html