Đại hội trong trái tim đoàn viên

Từ khắp miền quê trong tỉnh, 200 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã tụ hội về TP. Đông Hà tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngày hội lớn của tuổi trẻ Quảng Trị để lại dấu ấn trong trái tim đoàn viên với sự sáng tạo, mới mẻ, mang đậm 'chất' thanh niên.

* Đại biểu HOÀNG THỊ TRÚC PHƯƠNG, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Nơi tập trung trí tuệ của tuổi trẻ Quảng Trị

Tôi rất vinh dự khi tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII. Tại đại hội, tôi và 199 đại biểu khác đại diện cho hơn 170 nghìn đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Chúng tôi hiểu, đi liền với vinh dự là trọng trách. Vì thế, ai cũng nêu cao tinh thần tập trung trí tuệ, góp phần làm nên thành công chung.

Theo tôi, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII được tổ chức chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027... Một thành công khác của đại hội là đã xây dựng rất cụ thể, phù hợp 12 chỉ tiêu chủ yếu; 3 lĩnh vực trọng tâm, đột phá; 8 chương trình, đề án trọng tâm… Các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra sát đúng với thực tế.

Trong đại hội lần này, 3 diễn đàn thảo luận, trao đổi, hiến kế xây dựng, phát triển công tác đoàn, phong trào thanh niên đã được tổ chức. Tôi thấy đây là cách làm hay. Tham dự diễn đàn với chủ đề “Thanh niên với chuyển đổi số”, đại biểu của Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã có dịp cùng các đơn vị bạn chia sẻ những trăn trở, suy nghĩ; chỉ ra điểm khó, điểm vướng; đưa ra nhiều ý tưởng mới, sáng tạo... Theo tôi, đây chính là một trong những minh chứng sinh động cho sự tập trung trí tuệ của tuổi trẻ tại đại hội. Tôi tin tưởng, sự tập trung trí tuệ ấy sẽ được phát huy hơn nữa ở nhiều hoạt động, phong trào trong thời gian tới.

* Đại biểu NGUYỄN MINH CHÂU, Phó Bí thư Huyện đoàn Gio Linh: Gắn công tác tuyên truyền với hoạt động, phong trào cụ thể

Thực ra, không phải đến khi Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII được tổ chức, không khí ngày hội lớn của tuổi trẻ Quảng Trị mới sôi nổi. Trước đó, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh nói chung, huyện Gio Linh nói riêng đã có một đợt truyền thông dài hơi chào mừng đại hội với nhiều công trình, phần việc trên nhiều lĩnh vực công tác đoàn.

Điểm thú vị là công tác tuyên truyền luôn gắn liền với hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực. Càng đến gần đại hội, các hoạt động, phong trào càng sôi nổi hơn.

Tôi thấy các hoạt động tuyên truyền của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần này được tổ chức rất đa dạng, phong phú, qua nhiều kênh. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn đã thành công trong việc tuyên truyền về đại hội trên mạng xã hội. Là đại biểu tham dự đại hội, tôi rất vui khi bản thân cũng như các đại biểu khác được giới thiệu thông tin, hình ảnh trên trang Facebook Tỉnh đoàn Quảng Trị ngay trước thềm đại hội. Đây là cơ hội để chúng tôi tương tác với nhau và tương tác với nhiều người sử dụng mạng xã hội khác, qua đó ghi nhận thêm tâm tư, nguyện vọng gửi đến đại hội đoàn.

Từ sự thành công của đại hội, tôi tin rằng, tuổi trẻ của tỉnh sẽ bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế tốt nhất.

* Đại biểu TẠ THỊ HƯƠNG LINH, Thượng úy chuyên nghiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Ngọn lửa đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ sẽ được thổi bùng lên

Tôi rất vui mừng khi được đại diện tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII. Đại hội để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong trái tim tôi. Dấu ấn đậm sâu nhất có lẽ là việc ban tổ chức đại hội đã rất mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới.

Thông thường, trong các đại hội, người ta mất nhiều thời gian để điểm danh, kiểm tra số lượng. Khác với điều đó, tại đại hội đoàn lần này, tôi và các đại biểu điểm danh bằng cách quét mã QR, rất nhanh chóng, thuận tiện. Trong đại hội, trên bàn của chúng tôi cũng không có những xấp tài liệu, văn kiện, hồ sơ dày cộm như thường thấy, tất cả đều đã được tích hợp. Chỉ cần quét mã QR mà ban tổ chức cung cấp, chúng tôi có thể tìm thấy, tham khảo bất cứ tài liệu mà mình cần ngay trên chiếc điện thoại. Tôi nghĩ những cách làm mới, sáng tạo như thế này cần được nhân rộng.

Người ta thường nói, sáng tạo là bản chất và cũng chính là tài năng của tuổi trẻ. Với nhiều sự sáng tạo, đổi mới trong tổ chức đại hội, tôi tin rằng, trong nhiệm kỳ mới, ngọn lửa đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ được thổi bùng lên, giúp công tác đoàn, phong trào niên ngày càng phát triển.

* Đại biểu HỒ VĂN AN, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Húc Nghì, huyện Đakrông: Nhân lên khát vọng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên

Tôi là một thủ lĩnh đoàn người Vân Kiều, sống ở vùng cao Quảng Trị. Ở nơi tôi sinh ra, lớn lên, các bạn trẻ gặp rất nhiều khó khăn, thử thách khi khởi nghiệp. Hiểu rõ điều đó, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã rất quan tâm đến phong trào lập thân, lập nghiệp trong thanh niên, đặc biệt là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự quan tâm ấy một lần nữa được thể hiện trong các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại văn kiện đại hội đoàn của tỉnh lần này.

Ngay tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, các gian hàng giới thiệu những sản phẩm khởi nghiệp của 70 đoàn viên, thanh niên đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Đakrông đã được mở. Trước đó, Tỉnh đoàn cũng đã xây dựng “chợ online” để hỗ trợ các thanh niên khởi nghiệp. Tôi thấy, đây là minh chứng sinh động thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ đoàn tới phong trào khởi nghiệp.

Tôi mong muốn và có niềm tin sâu sắc rằng, bằng tất cả ý thức, trách nhiệm, trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ đoàn trên địa bàn sẽ đưa phong trào lập thân, lập nghiệp của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là người trẻ ở vùng khó lên một tầm cao mới. Với vị trí là thủ lĩnh đoàn ở một xã miền núi, tôi sẽ dành hết trí tuệ, tâm huyết, công sức của mình để cống hiến cho Đoàn.

Quang Đăng (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=170719&title=dai-hoi-trong-trai-tim-doan-vien