Đại Lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Lào

(VnMedia) - Sáng nay (16/10), tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ báo chí về Chương trình kỷ niệm và giao lưu nghệ thuật nhân dịp 60 năm Ngày quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyễn Thanh Sơn ,chủ trì buổi gặp mặt. Tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chủ trì buổi gặp mặt. Tham gia buổi gặp mặt còn có Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng…. Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao cùng Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An, Tổng Cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông ITV và các nhà tài trợ phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào ta ở nước ngoài, các cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự VIệt Nam tại Lào và gia đình họ. Đây cũng là sự kiện nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, tri ân các liệt sỹ đã hy sinh cho nghiệp cách mạng cao cả của hai dân tộc, góp phần tô đậm và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào. Dự kiến, sẽ có hơn 300 đại biểu gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo một số bộ, ban, ngành của hai nước Việt Nam và Lào, lãnh đạo một số tỉnh biên giới Việt - Lào, cùng đại diện Hội Cựu chiến binh, quân nhân và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, Cựu chiến binh Lào, các gia đình chính sách và thân nhân liệt sỹ tham gia chương trình đặc biệt này. Ngoài ra, Đông đảo tăng ni, phật tử trong nước và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ có mặt tham gia lễ cầu siêu cho anh các liệt sỹ. Theo chương trình, Lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên chiến trường VIệt - Lào sẽ được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì thực hiện từ ngày 22 đến ngày 24/10/2009 tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là lễ cầu siêu mang tầm cỡ quốc gia được tổ chức. Hiện nay nghĩa trang Liệt sỹ Kỳ Sơn là nơi quy tụ hơn 12.000 liệt sỹ đã hy sinh anh dũng tại Lào. Đây là nghĩa trang lớn nhất của cả nước quy tụ các liệt sỹ tình nguyện Việt Nam tại Lào. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang thành lập 3 đội tìm kiếm để tích cực đưa hài cốt các liệt sỹ tình nguyện Việt Nam còn sót lại tại khắp nơi trên đất nước Lào về nước. Chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Việt – Lào: Tình sâu, nghĩa nặng” sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 24/10. Đây là hoạt động văn hóa vừa mang tính chất tâm linh vừa có tính chất giao lưu nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào. Nghệ sĩ Nguyễn Khắc Phục và Nhạc sĩ An Thuyên sẽ xây dựng và dàn dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt này cùng với sự tham gia biểu diễn của Nhà hát Quân đội, thuộc Tổng Cục chính trị. Ban tô chức đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp như ngân hàng Liên Việt (nhà tài trợ chính), Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Thương mại và Xây lắp An Phú. An Khánh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=177141