Đài Loan bổ sung tên lửa phòng không PAC-3 trước hoạt động quân sự của Trung Quốc

Nhằm đảm bảo khả năng có thể đối phó trước các động thái nguy hiểm của Trung Quốc, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không PAC-3 tại khu vực bờ biển phía đông.

Tờ CNA cho biết, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan đã xác nhận thông tin trên. Theo đó, một trong những hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất thế giới PAC-3 đã được chuyển tới khu vực Hualien và Taitung.

Từ trước tơi nay, hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 vẫn được cho là hiện diện tại các thành phố đông dân như Đài Bắc, Taichung và Kaohsiung. Đây là lần đầu Đài Loan xác nhận triển khai PAC-3 tại khu vực thưa dân cư như Hualien và Taitung, tờ Taiwan News bình luận.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng ngân sách cho quốc phòng thì quân đội Đài Loan cũng ráo riết thực hiện các bước để tăng sức chiến đấu, thông qua các cuộc tập trận, huấn luyện, triển khai quân sự và tăng cường trao đổi giữa các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Báo cáo của cơ quan Quốc phòng Đài Loan, nhằm tăng khả năng bảo vệ quyền đánh bắt và an toàn của ngư dân Đài Loan ở Biển Đông, các lực lượng vũ trang Đài Loan sẽ tiến hành tuần tra, tập trận không quân và tham gia các cuộc tập trận không quân - hải quân chung.

Trung Quốc vẫn luôn đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông - tuyến đường biển mang lại giá trị kinh tế hơn 5 ngàn tỷ USD/năm. Nước này cũng liên tục “gây hấn” với các nước trong khu vực bằng cách tạo ra các khu vực tranh chấp về pháp lý trên Biển Đông rồi ngang nhiên thực hiện hàng loạt công trình xây dựng trái phép như: đảo nhân tạo, các đồn trú quân sự... trong tiến trình quân sự hóa vô cùng trắng trợn.

Trong một diên biến liên quan, cuối tháng 2, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá trong phạm vi 12 độ vĩ Bắc đến Vịnh Bắc Bộ và "giao tuyến hải vực Mân Áo", tức vùng biển từ Phúc Kiến đến Quảng Đông, tọa độ từ 117º31'37.40"E, 23º09'42.60"N đến 120º50'43"E, 21º54'15"N) trên Biển Đông từ 12h ngày 1/5 đến 12h ngày 16/8. Lệnh cấm này cũng được áp dụng ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải và Đông Hải.

Từ năm 1999 đến nay, mỗi năm Trung Quốc đều tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá với cả ngư dân trong nước lẫn các nước khác trên Biển Đông, nơi Trung Quốc tự tuyên bố chủ quyền, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Ngày hôm sau (28/2), phía Việt Nam lập tức phản đối và khẳng định quy chế mới về nghỉ đánh bắt cá trên biển của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế, khiến tình hình Biển Đông tiếp tục trở nên phức tạp và căng thẳng.

PV

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/dai-loan-bo-sung-ten-lua-phong-khong-pac-3-truoc-hoat-dong-quan-su-cua-trung-quoc