Đài Loan ưu tiên chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới

Trước sức ép liên tục từ Trung Quốc sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đài Bắc quyết định tăng cường khả năng phòng thủ của mình bằng cách chế tạo mẫu chiến đấu cơ mới.

Chiến đấu cơ AIDC F-CK-1 Ching-kuo của Đài Loan

Chỉ huy lực lượng vũ trang của Đài Loan Feng Shih-kuan nói hôm 23.1 rằng việc nghiên cứu chế tạo một loại máy bay chiến đấu mới là ưu tiên hàng đầu của chính phủ của bà Thái.

Một cơ quan của Đài Loan, phụ trách về khoa học hàng không và nghiên cứu công nghệ đã được giao giám sát chương trình nghiên cứu mẫu chiến đấu cơ mới này từ ngày 1.1.2017.

Chiếc máy bay chiến đấu thế hệ mới của hòn đảo tự trị sẽ sử dụng các động cơ TFE-1042-70 do chính Đài Loan chế tạo. Đây là loại động cơ đang được sử dụng cho loại chiến đấu cơ nội địa AIDC F-CK-1 Ching-kuo của Đài Loan.

Viện Khoa học và Công nghệ Chung Shan sẽ phụ trách nghiên cứu chế tạo loại chiến đấu cơ mới.

Cùng lúc, lực lượng không quân của Đài Loan cũng tuyên bố họ sẽ nâng cấp toàn bộ 144 máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-16 của mình. Thỏa thuận này dự kiến sẽ có trị giá lên tới 2 tỉ USD, nhưng chi tiết của thỏa thuận này không được công bố.

Ông Feng cũng tái khẳng định lại cam kết nghiên cứu chế tạo tàu ngầm của hòn đảo khi cho biết Đài Loan đang đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc chế tạo loại khí tài này.

Thiên Hà (theo UPI)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dai-loan-uu-tien-che-tao-may-bay-chien-dau-the-he-moi-55041.html