Dải nước màu đỏ 'bí ẩn' liên tục xuất hiện ở vùng biển Thừa Thiên - Huế

Sau khi xuất hiện tại vùng biển Chân Mây – Lăng Cô, dải nước màu đỏ tiếp tục xuất hiện tại đầm Lập An khiến nhiều người dân lo lắng.

Sáng 23/2, phản ánh với báo chí, nhiều người dân cho biết đã nhìn thấy những dải nước màu đỏ xuất hiện tại khu vực đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, (tỉnh Thừa Thiên Huế), kéo dài hơn 80m, đến hơn 11h cùng ngày thì bắt đầu nhạt dần.

Dải nước màu đỏ xuất hiện ở đầm Lập An sáng 23/2, đến 11h thì bắt đầu nhạt dần. Ảnh: N.D

Trước đó, sáng 22/2, người dân sống tại bãi biển Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết cũng nhìn thấy một dải nước màu đỏ xuất hiện ven bờ. Hiện tượng xuất hiện vào khoảng 9h đến 10h sáng cùng ngày thì nhạt dần.

Được biết, những ngày qua, dải nước màu đỏ cũng được người dân nhìn thấy tại nhiều địa phương khác của huyện Phú Lộc như xã Lộc Vĩnh. Đây là lần đầu tiên người dân nhìn thấy hiện tượng này tại địa phương.

Dãi nước màu đỏ xuất hiện ở biển Lăng Cô vào sáng 22/2. Ảnh: N.D

Trao đổi với báo chí, ông Dương Đăng Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) xác nhận có xuất hiện một dải nước màu đỏ nằm dọc bờ tại đầm Lập An.

“Hiện chúng tôi đã báo cáo lên Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc về sự xuất hiện của vệt nước này, đồng thời phía chính quyền địa phương đã gửi mẫu nước lên các cơ quan cấp trên để tiến hành gửi đi phân tích”, ông Trung thông tin thêm.

Lê Chung

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dai-nuoc-mau-do-bi-an-lien-tuc-xuat-hien-o-vung-bien-thua-thien-hue-20170223154021843.htm