'Đài phát thanh' Phạm Ngọc Chiêng: Chuyện ông già 14 năm 'thổi tù và hàng tổng'

Người dân trên địa bàn H.Triệu Sơn, Thanh Hóa phong ông Phạm Ngọc Chiêng danh hiệu “Đài phát thanh di động” hay “Hiệp sĩ giao thông”. Gần 14 năm qua, ngày nào ông Chiêng cũng tự nguyện điều khiển xe máy có gắn loa phóng thanh, micro, kích điện, bình ắc quy và cờ tổ quốc lưu thông trên các đường làng, ngõ xóm, tuyên truyền cho bà con về các chủ trương, chính sách.

Nguồn Thanh Niên: http://media.thanhnien.com.vn/phong-su/dai-phat-thanh-ong-chieng-va-hon-10-nam-thoi-tu-va-hang-tong-80364.html