Đại sứ Israel tham quan một số dự án tại Hà Tĩnh

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, sáng nay (1/3), bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam đã đi khảo sát thực địa một số dự án trên địa bàn. Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đi với đoàn.

>> Đại sứ Israel bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Tham quan Dự án khảo nghiệm trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên đất cát hoang hóa bạc màu ven biển xã Thạch Văn (Thạch Hà), Đại sứ Meirav Eilon Shahar cùng các thành viên trong đoàn đã được nghe Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh thông tin về một số thành quả ban đầu cũng như quá trình tiếp cận, triển khai thực hiện dự án khảo nghiệm.

Bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam tham quan dự án rau, củ, quả tại Thạch Văn.

Đây là một trong những dự án lớn đầu tiên được Hà Tĩnh triển khai thành công nhờ học hỏi, áp dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp từ Israel. Dự án mang tính đột phá, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân ven biển, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp an toàn, gắn với thị trường và xuất khẩu.

Sau hơn 3 năm thực hiện, đến thời điểm này tổng diện tích rau, củ, quả công nghệ cao đạt 400ha với 32 loại giống được trồng tại 6 địa phương. Với quy trình sản xuất đảm bảo, những sản phẩm sạch từ dự án đã bắt đầu nhận được sự ủng hộ của người dân.

Đây là một trong những dự án lớn đầu tiên được Hà Tĩnh triển khai thành công nhờ học hỏi, áp dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp từ Israel.

Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan một số công trình hạng mục tại KKT Vũng Áng. Tại đây, đại diện Formosa đã giới thiệu với Đại sứ Meirav Eilon Shahar và các cộng sự về Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương.

Đại sứ Meirav Eilon Shahar bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp và nông nghiệp. Theo bà, kết quả đó càng có ý nghĩa hơn khi công nghệ của Israel đã phát huy hiệu quả tại Hà Tĩnh.

Đại sứ Meirav Eilon Shahar tham quan một số công trình, hạng mục tại KKT Vũng Áng

Chiều nay, Đại sứ Meirav Eilon Shahar sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh và nói chuyện với Ban Giám hiệu, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Thế Công

Xem chi tiết

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương các khu di tích tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 1/3, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần ...

Israel ưu tiên đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ cho Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, chiều nay (1/3), bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại ...

Liên quan

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương các khu di tích tại Hà Tĩnh

Israel ưu tiên đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ cho Hà Tĩnh

Đại sứ Israel bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Đức Thọ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Khởi công xây dựng 50 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Xem nhiều

>> Đại sứ Israel bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Tham quan Dự án khảo nghiệm trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên đất cát hoang hóa bạc màu ven biển xã Thạch Văn (Thạch Hà), Đại sứ Meirav Eilon Shahar cùng các thành viên trong đoàn đã được nghe Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh thông tin về một số thành quả ban đầu cũng như quá trình tiếp cận, triển khai thực hiện dự án khảo nghiệm.

Bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam tham quan dự án rau, củ, quả tại Thạch Văn.

Đây là một trong những dự án lớn đầu tiên được Hà Tĩnh triển khai thành công nhờ học hỏi, áp dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp từ Israel. Dự án mang tính đột phá, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân ven biển, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp an toàn, gắn với thị trường và xuất khẩu.

Sau hơn 3 năm thực hiện, đến thời điểm này tổng diện tích rau, củ, quả công nghệ cao đạt 400ha với 32 loại giống được trồng tại 6 địa phương. Với quy trình sản xuất đảm bảo, những sản phẩm sạch từ dự án đã bắt đầu nhận được sự ủng hộ của người dân.

Đây là một trong những dự án lớn đầu tiên được Hà Tĩnh triển khai thành công nhờ học hỏi, áp dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp từ Israel.

Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan một số công trình hạng mục tại KKT Vũng Áng. Tại đây, đại diện Formosa đã giới thiệu với Đại sứ Meirav Eilon Shahar và các cộng sự về Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương.

Đại sứ Meirav Eilon Shahar bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp và nông nghiệp. Theo bà, kết quả đó càng có ý nghĩa hơn khi công nghệ của Israel đã phát huy hiệu quả tại Hà Tĩnh.

Đại sứ Meirav Eilon Shahar tham quan một số công trình, hạng mục tại KKT Vũng Áng

Chiều nay, Đại sứ Meirav Eilon Shahar sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh và nói chuyện với Ban Giám hiệu, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Thế Công

Xem chi tiết

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/kinh-te/dai-su-israel-tham-quan-mot-so-du-an-tai-ha-tinh/109828.htm