Đại sứ Mỹ: Đừng ảo tưởng dù áp trừng phạt nặng nhất lên Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley thừa nhận lệnh trừng phạt mới nhất Liên Hợp Quốc thông qua là gói trừng phạt kinh tế nặng nề nhất nhằm vào Triều Tiên. Tuy nhiên bà cho rằng như thế là chưa đủ và tuyên bố “không nên ảo tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết".

Thông qua lệnh trừng phạt cứng rắn nhất với Triều Tiên

Hôm 5/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, sau khi Triều Tiên tiến hành 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng 7.

Đây là lệnh trừng phạt thứ 7 của LHQ áp đặt lên Triều Tiên kể từ khi nước này thử hạt nhân lần đầu vào năm 2006. Lệnh trừng phạt lần này tập trung vào hoạt động xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản của Triều Tiên. Nghị quyết này cũng cấm các nước tăng số lượng lao động Triều Tiên hiện tại đang làm việc ở nước ngoài, cấm lập liên doanh mới với Triều Tiên hay đầu tư mới vào các liên doanh hiện tại.

LHQ đã thông qua lệnh trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt mới cũng thắt chặt hạn chế việc mua bán công nghệ nhằm ngăn Bình Nhưỡng có được những mặt hàng có thể sử dụng cho chương trình quân sự.

Ngoài ra, 9 cá nhân và 4 tổ chức của Triều Tiên cũng bị bổ sung vào danh sách trừng phạt, bị yêu cầu đóng băng tài sản toàn cầu và bị cấm đi lại.

"Chúng tôi tin rằng những biện pháp này sẽ góp phần đáng kể vào việc kiềm chế khả năng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên. Bằng cách nhất trí thông qua nghị quyết này ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an đã một lần nữa chứng minh rằng cộng đồng quốc tế đã đoàn kết mạnh mẽ để ngăn chặn sự liều lĩnh của Triều Tiên”, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc, ông Tae Yul cho biết.

"Không nên ảo tưởng vấn đề đã được giải quyết"

Tuyên bố sau quyết định trừng phạt của LHQ, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết: “Mỹ sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ mình và các đồng minh. Bóng đang ở trên sân của Triều Tiên. Họ phải quyết định họ muốn đi đến đâu. Hy vọng là họ sẽ chọn con đường hoà bình và an ninh”. Bà cũng thừa nhận đây là gói trừng phạt kinh tế lớn nhất, nặng nề nhất cho tới nay nhằm vào Triều Tiên.

Tuy nhiên bà Haley vẫn cho rằng như thế là chưa đủ và tuyên bố “chúng ta không nên ảo tưởng tin rằng vấn đề đã được giải quyết”.

Phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Haley nhấn mạnh: “Mối đe dọa của một chế độ Triều Tiên hạt nhân hóa vẫn còn đó... và đang nhanh chóng trở nên nguy hiểm hơn”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Haley (áo đỏ).

Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên do Mỹ soạn thảo sau khi đã thương thuyết với nước láng giềng của Triều Tiên là Trung Quốc. Mục đích của nghị quyết là gây sức ép để đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Trước đó, trên trang MSNBC, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R McMaster cũng tuyên bố Washington đang chuẩn bị cho "kế hoạch tấn công phủ đầu" dựa trên mọi lựa chọn, bao gồm sử dụng quân sự.

Trong khi đó, lãnh đạo Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi nước láng giềng quay trở lại vòng đàm phán.

“Tôi hy vọng Triều Tiên sẽ trở lại bàn đàm phán, lấy trường hợp của Iran làm gương” - hãng tin Yonhap dẫn lời ông Chung Sye Kyun.

Thực tế, từ trước tới nay, Hội đồng Bảo an đã có nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên nhưng vẫn thất bại trong việc ngăn chặn các nỗ lực của Triều Tiên cải thiện năng lực tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của họ.

Tú Anh (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/dai-su-my-dung-ao-tuong-du-ap-trung-phat-nang-nhat-len-trieu-tien