Đại sứ Mỹ được đề cử muốn Trung Quốc mở cửa cho thịt bò Mỹ

Thống đốc bang Iowa Terry Branstad, người được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, cam kết sẽ thúc đẩy xuất khẩu nông sản Mỹ vào Trung Quốc, đặc biệt là mở cửa trở lại thị trường cho thịt bò Mỹ.

Thống đốc bang Iowa Terry Branstad. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thống đốc bang Iowa (Mỹ) Terry Branstad, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ngày 23/2 cho biết ông sẽ nỗ lực để đảm bảo duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu hàng nông sản Mỹ vào thị trường Trung Quốc khi ông đảm nhiệm công việc mới của mình, đặc biệt là mở cửa trở lại thị trường cho thịt bò Mỹ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc đã tăng hơn 200% trong vòng một thập kỷ qua, và Trung Quốc trở thành thị trường lớn thứ hai thế giới của Mỹ trong năm 2015.

Trung Quốc nhập khẩu đậu tương Mỹ cao hơn tổng lượng nhập khẩu của các nước khác trên thế giới cộng lại. Ngoài ra, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng trở thành một nhà nhập khẩu quan trọng đối với thịt lợn của Mỹ.

Ông Branstad cho rằng các hợp đồng đậu tương với trị giá hàng tỷ USD giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên phổ biến.

Ngoài ra, một trong những ưu tiên hàng đầu của Thống đốc Branstad khi đảm nhiệm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là hy vọng Trung Quốc “sớm” mở lại thị trường nhập khẩu đối với thịt bò Mỹ. Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu bò Mỹ từ năm 2003 nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh bò điên.

Ông Branstad cho biết thêm rằng ông sẽ thúc đẩy “mối quan hệ lâu năm” với các quan chức Trung Quốc để Bắc Kinh sớm chấp thuận các loại ngô biến đổi gen.

Ông Branstad, người giữ ghế thống đốc lâu nhất nước Mỹ với nhiệm kỳ từ năm 1983-1999 và từ năm 2011 đến nay, là người có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và đã nhiều lần đến thăm nước này.

Ông được Tổng thống Trump đề cử trở thành Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc vào tháng 12/2016./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-su-my-duoc-de-cu-muon-trung-quoc-mo-cua-cho-thit-bo-my/432649.vnp