Đại sứ Mỹ: LHQ đã "hết cách" với Triều Tiên

Hôm chủ nhật (17/9), đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết Hội đồng Bảo an LHQ đã hết các lựa chọn để giải quyết mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên và Mỹ có thể phải chuyển vấn đề này về Lầu Năm Góc.

"Chúng tôi đã thử hết những việc có thể làm tại Hội đồng Bảo an đến thời điểm này", bà Haley nói với CNN. Vị đại sứ bày tỏ sẵn sàng bàn giao vấn đề Triều Tiên cho bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Đại sứ Nikki Haley tham dự cuộc họp báo thường niên tại Nhà Trắng, Washington (Mỹ) ngày 15/9

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới tụ họp tại New York cho Đại hội đồng LHQ trong tuần này, bình luận của bà Haley cho thấy Mỹ sẽ không từ bỏ khả năng quân sự để chống lại Bình Nhưỡng. Tháng trước, tổng thống Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ gặp "hỏa lực và thịnh nộ" nếu làm hại đến Mỹ và đồng minh. "Đó không phải là lời dọa suông", bà Haley khẳng định.

Bà cũng cho biết nếu tiếp tục hành vi liều lĩnh này thì "Triều Tiên sẽ bị huỷ diệt". Hôm thứ 7 (16/9), Bình Nhưỡng tuyên bố nước này đặt mục tiêu đạt được "thế cân bằng" quân sự với Washington.

Ngày 14/9, Triều Tiên từng phóng tên lửa qua Nhật Bản vào Thái Bình Dương để phản đối lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an. Mục tiêu của Bình Nhưỡng là xây dựng một tên lửa hạt nhân có thể bay đến Mỹ.

Trang Hồ/ Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/dai-su-my-lhq-da-het-cach-voi-trieu-tien-20170918101855463p145c151.news