Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc tuyên bố Mỹ không thể tin tưởng Nga

Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử, khẳng định Mỹ không thể tin tưởng Nga.

Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 18/1, bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử, khẳng định Mỹ không thể tin tưởng Nga và phải xem xét "các hành động tích cực"của Nga trước khi đưa ra quyết định nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này.

Phát biểu tại cuộc điều trần tại Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Mỹ, bà Haley nói: "Điều mà Nga làm chính là đang cố gắng thể hiện sức mạnh của mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải thận trọng và không nên tin tưởng họ. Nga phải có những hành động tích cực thì chúng ta mới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga."

Ngoài ra, khi được hỏi về thông điệp mà bà sẽ gửi đến Moskva liên quan đến những nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, bà Haley nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ phải có các biện pháp nhằm đáp trả lại Nga hay bất kỳ quốc gia nào tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-su-my-tai-lien-hop-quoc-tuyen-bo-my-khong-the-tin-tuong-nga/426582.vnp