Đại sứ Mỹ tại Nga John Beyrle nói về mối đe dọa hạt nhân

VIT -Ngày 24/2, Đại sứ Mỹ tại Nga John Beyrle đã liệt kê bốn mối đe dọa hạt nhân chính đối với an ninh quốc tế.

“Mặc dù hợp tác mang tính xây dựng với Nga, song tổ chức không phổ biến vũ khí toàn cầu vẫn gặp rất nhiều áp lực”, nhà ngoại giao Mỹ phát biểu trong một cuộc họp về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân ở thủ đô Moscow của Nga, diễn ra trước Hội nghị Đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân 2010 sẽ được tổ chức tại New York từ ngày 03/5 – 28/5. Theo Đại sứ Beyrle, thách thức đầu tiên là “sự quan tâm ngày càng gia tăng của các quốc gia và tổ chức phi nhà nước nhằm đạt được công nghệ hạt nhân nhạy cảm. Thứ hai là “các lỗ hổng trong quá trình xác minh thẩm tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, vấn đề phức tạp là ở chỗ khó mà phát hiện được các hoạt động hạt nhân không công bố”. Thách thức thứ ba là “sự thất bại của một số ít các quốc gia trong việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT và đặc biệt là các thỏa thuận biện pháp bảo vệ an toàn của cơ quan IAEA. Và thứ tư là “mối đe dọa khủng bố hạt nhân”. Trong bài phát biểu của mình, nhà ngoại giao Mỹ đã nhắc tới chương trình hạt nhân của Iran, mà gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý của các hãng truyền thông quốc tế do hoạt động làm giàu uranium tới 20% của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Đại sứ Mỹ John Beyrle cũng cho biết vấn đề hạt nhân Iran có thể được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao, nhưng áp lực bổ sung là cần thiết để khiến Cộng hòa Hồi giáo Iran tạm dừng chương trình làm giàu uranium của mình. Đại sứ Beyrle nói, Iran không sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và chứng minh tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân vốn đang gia tăng mối quan ngại từ Mỹ và cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, chính quyền Tehran luôn quả quyết sự cần thiết làm giàu uranium là để sản xuất điện năng, nhưng các cường quốc phương Tây nghi ngờ Iran đang nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân. Trong một diễn biến mới đây, Tehran đã gợi ý có thể xem xét trao đổi nhiên liệu uranium làm giàu ở cấp độ thấp của mình lấy uranium làm giàu tới 20%, nhưng việc trao đổi sẽ được tiến hành đồng thời và phải diễn ra trên lãnh thổ Iran. Được biết hiện nay trên thế giới có Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc sở hữu công nghệ và vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt. Việc các quốc gia sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt này luôn gây áp lực kinh tế, chính trị, và xã hội lên các nước khác là nguyên nhân sâu xa và duy nhất về mối đe dọa hạt nhân với an ninh Quốc Tế.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la73499/default.htm