Đại sứ New Zealand thăm vườn thanh long tại Tiền Giang

Đại sứ New Zealand Wendy Matthews bày tỏ niềm vui khi lần đầu đến thăm vườn thanh long giống mới đang được trồng thử nghiệm tại Tiền Giang.

Sáng 29/6, trong khuôn khổ chuyến tham quan và khảo sát các dự án phát triển rau sạch và giống cây ăn quả mới chất lượng cao do Chính phủ New Zealand tài trợ, bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cùng đại diện của Viện Nghiên cứu Plant and Food Research (New Zealand) và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Viện Cây ăn quả miền Nam SOFRI.

Dự án “Phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao” do Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm của New Zealand hỗ trợ, đang được tổ chức thực hiện tại tỉnh Tiền Giang. Dự án gồm, nghiên cứu phát triển giống thanh long, sản xuất bền vững, sau thu hoạch và thương mại hóa sản phẩm.

Sau 5 năm triển khai dự án, Viện đã tạo ra được một số dòng thanh long lai mới, có chất lượng cao và có màu sắc quả thanh long rất khác biệt so với các giống thanh long hiện tại.

Giống thanh long mới có vị ngọt, mùi hương dịu và kháng được bệnh đốm nâu. Quá trình thử nghiệm giống mới có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm nhằm đánh giá chất lượng giống và mở rộng mô hình tiên tiến.

Đại sứ hy vọng rằng New Zealand sẽ hỗ trợ người dân đồng bằng sông Cửu Long phát triển giống cây thanh long, tiến tới việc xuất khẩu giống cây điển hình này trong tương lại.

Bà đại sứ cùng đoàn khảo sát đi thăm khu vườn thanh long của nông dân được trồng thử nghiệm.

Khi đến nơi, đại sứ bắt tay chào hỏi người dân, hỏi thăm về tình hình trồng cây thanh long trên ruộng tại đây.

Anh Nguyễn Hữu Phúc trồng 3 hecta thanh long giới thiệu với bà đại sứ về khu vườn của mình. Anh Phúc cho biết năng suất cao hơn gấp 3 lần so với trồng giống thanh long thông thường. Chi phí cho chăm sóc, phun tưới cũng nhẹ hơn. Hiện nay có khoảng 5 người trong huyện Chợ Gạo, Tiền Giang trồng giống mới như anh.

Đại sứ bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên tham quan Viện SOFRI. Bà được đón tiếp trang trọng, nồng hậu và cùng người dân tham quan vườn thanh long giống mới.

Đại sứ cùng đoàn tham quan khu vườn thanh long của anh Hữu Phúc dưới cái nắng miền Tây gay gắt.

Bà đại sứ chụp ảnh lưu niệm với anh Hữu Phúc.

Cuối buổi tham quan, bà đại sứ tặng phần quà nhỏ đến anh Duy Phúc thay lời cám ơn khi đến nơi này.

Tùng Tin

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-su-new-zealand-tham-vuon-thanh-long-tai-tien-giang-post758899.html