Đại sứ Papua New Guinea 'sáng' nhất hội nghị Liên Hợp Quốc vì không mặc quần áo

Rất nhiều người tò mò không biết Papua New Guinea là nước nào, trang phục truyền thống ra sao sau khi đại sứ quốc gia này tới dự hội nghị Liên Hợp Quốc mà không mặc quần áo.

Những ngày này, cộng đồng mạng xã hội thế giới đang xôn xao bàn tán chuyện đại sứ Papua New Guinea (hay New Guinea) đi dự hội nghị Liên Hợp Quốc mà không mặc quần áo.

Đồng thời, cư dân mạng cũng băn khoăn không biết Papua New Guinea là nước nào, ở đâu và trang phục truyền thống ra sao mà đại sứ nơi này lại “dũng cảm” đến vậy?

Bức ảnh khiến nhiều người thắc mắc Papua New Guinea là nước nào? Ảnh Instagram

Cách đây không lâu, MC Vladimir Soloviev (Nga) đăng lên Instagram bức ảnh chụp đại sứ Papua New Guinea tại một cuộc họp chính thức của Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ). Giữa một rừng đại biểu mặc vest trang trọng, đại diện đất nước Papua New Guinea đã chọn trang phục truyền thống gồm chùm lông chim gắn đầu, chuỗi vòng cổ, dây đeo mỏng quấn ngang hông thay đồ trang trí và một chiếc sừng.

Ngoài những món phụ kiện của thổ dân Papua New Guinea, vị đại sứ này gần như khỏa thân hoàn toàn. Ông không hề mặc bất cứ món quần áo làm bằng vải nào, bao gồm cả quần lót.

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh chụp đại sứ Papua New Guinea đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Cư dân mạng tỏ ra bất ngờ và không ngớt tranh cãi về bộ trang phục truyền thống của đất nước Papua New Guinea.

Một số bình luận cho rằng, dây tết đeo quanh hông và chiếc sừng hùng dũng mà vị đại sứ mang trên người là “trang phục” cho nội y của nam giới. Trong khi đó, những người khác tỏ ra bất ngờ khi đại sứ Papua New Guinea hoàn toàn tập trung vào cuộc họp với thái độ điềm tĩnh, bình thản và ung dung dù mặc quá thiếu vải.

Đất nước Papua New Guinea chỉ khoảng 6 triệu dân song có tới 850 ngôn ngữ. Ảnh Internet

Không ít ý kiến hài hước cho rằng đại diện đất nước Papua New Guinea trông thật thoải mái trong trang phục dân tộc. Trái lại, một bộ phận cư dân mạng cho rằng trang phục như vậy không phù hợp với không khí trang trọng của một cuộc họp Liên Hợp Quốc.

Theo họ, đại sứ Papua New Guinea nên chọn một bộ đồ chỉnh tề, trang nghiêm và nhiều vải hơn. Bên cạnh những tranh cãi về bộ đồ của vị đại sứ này, đông đảo cư dân mạng cũng tích cực tìm hiểu xem Papua New Guinea là nước nào, Papua New Guinea ở đâu và trang phục truyền thống ra sao.

Papua New Guinea là một quốc gia ở Thái Bình Dương, gồm nhiều đảo xa bờ (phía Tây gần với 2 tỉnh Tây Papua và Papua của Indonesia) và diện tích phía đông của đảo Tân Ghi-nê. Đất nước Papua New Guinea có diện tích 462.840 km2 và dân số gần 6 triệu người (số liệu năm 2005).

Dân số ít ỏi nhưng Papua New Guinea là một trong những đất nước có nhiều dân tộc nhất trên thế giới với hơn 850 ngôn ngữ thổ dân. Đây cũng là quốc gia có số người sống ở nông thôn nhiều nhất, trên 80%.

Trang phục truyền thống của thổ dân Papua New Guinea. Ảnh Internet

Các bộ tộc thổ dân Papua New Guinea thường có trang phục vô cùng rực rỡ. Họ sử dụng lông chim thiên đường – biểu tượng của sự quyến rũ và vẻ đẹp để tô điểm cho trang phục truyền thống, áo lễ, mũ đội đầu. Ngoài ra, thổ dân Papua New Guinea còn vẽ mặt và đeo tóc giả.

Trên thực tế, không nhiều người biết Papua New Guinea là nước nào. Quả thật, quốc gia nhỏ bé này thuộc danh sách những đất nước ít được thám hiểm nhất hành tinh, không chỉ về địa lý mà cả văn hóa, hệ động thực vật.

Tri Thu (Theo Đời sống Plus)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/dai-su-papua-new-guinea-sang-nhat-hoi-nghi-lien-hop-quoc-vi-khong-mac-quan-ao-180158/