Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan: Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con cấp đổi các giấy tờ

'Cả cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan cũng như cộng đồng ta tại các nước trong khu vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và các cơ quan trong nước sẽ luôn đồng hành cùng bà con, hỗ trợ tối đa bà con trong khả năng cho phép…' Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam về vụ cháy xảy ra tại Trung tâm thương mại Marywilska ngày 12/5.

Đại sứ Hà Hoàng Hải trả lời phỏng vấn một số kênh báo chí, truyền hình Ba Lan sau khi vụ cháy xảy ra.

Đại sứ Hà Hoàng Hải trả lời phỏng vấn một số kênh báo chí, truyền hình Ba Lan sau khi vụ cháy xảy ra.

Xin Đại sứ chia sẻ thông tin mới nhất về vụ cháy trung tâm thương mại tại số 44 Marywilska tại thủ đô Warsaw của Ba Lan rạng sáng ngày 12/5?

Như Đại sứ quán đã thông tin, vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 12/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Trung tâm thương mại Marywilska, nơi có hàng trăm quầy hàng của bà con Việt Nam tại Ba Lan đang làm ăn sinh sống tại đây. Vụ cháy đã thiêu rụi gần như toàn bộ các quầy hàng trong Trung tâm thương mại này.

Ngay sau vụ việc xảy ra, tôi đã có buổi làm việc với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie Mariusz Frankowski. Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo tỉnh và thông báo từ Sở Cứu hỏa thành phố, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, hiện trường khu vực xảy ra hỏa hoạn hiện được giữ nguyên để phục vụ công tác khám xét và điều tra vụ cháy.

Cho đến nay, thiệt hại vật chất thì đã có thể hình dung, thế còn thiệt hại về con người thì thế nào, thưa Đại sứ?

Qua thông tin xác nhận từ phía các đơn vị chức năng sở tại và bà con ta, tính đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về vật chất, tài sản là rất lớn, ước tính lên đến hàng chục triệu USD.

Nhiều bà con mất trắng hoàn toàn tài sản bao gồm cả tiền và hàng, do vậy đa số bà con đều chịu cú sốc rất lớn, tâm lý hoang mang chưa thể ổn định về tinh thần từ sau vụ cháy sáng ngày 12/5.

Như Đại sứ thông tin, thì đây là khu chợ có rất đông cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, kinh doanh, thiệt hại rất lớn về vật chất, tài sản, trong đó chắc chắn sẽ có các giấy tờ tùy thân, giấy tờ quan trọng khác của công dân, Đại sứ có thể thông tin thêm về việc này và Đại sứ quán có kế hoạch gì để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn?

Qua làm việc và trao đổi với đại diện bà con, nhiều người đã mất trắng toàn bộ tài sản gồm tiền và hàng. Đặc biệt rất nhiều loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ quan trọng khác của bà con đều bị thiêu rụi theo đám cháy.

Về việc này, chúng tôi đã thông tin đến bà con về kế hoạch hỗ trợ của Đại sứ quán. Đối với những giấy tờ do Đại sứ quán cấp như hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy đăng kí kết hôn… chúng tôi khẳng định sẽ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con cấp đổi các giấy tờ này.

Đại sứ Hà Hoàng Hải làm việc với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie Mariusz Frankowski về việc hỗ trợ bà con người Việt bị ảnh hưởng trong vụ cháy Trung tâm thương mại Marywilska.

Đại sứ Hà Hoàng Hải làm việc với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie Mariusz Frankowski về việc hỗ trợ bà con người Việt bị ảnh hưởng trong vụ cháy Trung tâm thương mại Marywilska.

Đối với những trường hợp do các cơ quan trong nước cấp cần xác minh thông tin trước khi cấp lại, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước để đẩy nhanh tiến độ thời gian trong việc xác nhận và cấp lại giấy tờ cho bà con càng sớm càng tốt.

Đối với những giấy tờ do phía các cơ quan chức năng Ba Lan cấp, tại buổi làm việc vào chiều hôm nay 13/5, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Mazowieckie cho biết các cơ quan chính quyền Ba Lan sẽ có kế hoạch để hỗ trợ cấp đổi cho các tiểu thương. Trên cơ sở xác nhận của Đại sứ quán đối với các trường hợp bà con người Việt tại Trung tâm thương mại, bạn sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để cấp đổi giấy tờ cho bà con ta một cách thuận lợi nhất.

Trong quá trình phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn trước mắt, Đại sứ quán có gặp phải khó khăn, trở ngại nào không, thưa Đại sứ?

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Đại sứ quán đã liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại triển khai các biện pháp khác nhau nhằm hỗ trợ bà con như: đề nghị các cơ quan bạn tích cực điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy để đảm bảo quyền lợi cho bà con theo đúng quy định của sở tại, phối hợp trong việc giải quyết giấy tờ cho bà con đã bị cháy, hỏng… Các cơ quan chức năng của bạn đều chia sẻ với những khó khăn, mất mát của các tiểu thương bị thiệt hại do đám cháy nói chung và các tiểu thương người Việt Nam nói riêng. Do vậy, gần như không có khó khăn trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại triển khai các giải pháp hỗ trợ bà con ta.

Nhận được tin vụ cháy tại trung tâm thương mại tại số 44 Marywilska, ngày 13/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư thăm hỏi đến bà con cộng đồng và các hội đoàn người Việt Nam tại Ba Lan.

Tuy nhiên một số khó khăn khách quan khác có thể ảnh hưởng đến việc hỗ trợ bà con, có thể kể đến: khu Trung tâm thương mại này có diện tích rất lớn, hơn 60.000m2, gần như toàn bộ khu vực này bị thiêu rụi dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc khám nghiệm hiện trường và kéo dài tiến độ điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bên cạnh đó, nhiều bà con ta đã bị mất hầu hết thậm chí là toàn bộ các loại giấy tờ tùy thân dẫn đến việc xác minh thông tin và hỗ trợ bà con gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền sở tại tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn này như thế nào và đã có biện pháp, kế hoạch gì để hỗ trợ những người bị thiệt hại trong vụ cháy khắc phục hậu quả, thưa Đại sứ?

Liên quan đến việc điều tra nguyên nhân vụ cháy, chính quyền sở tại cho biết hiện nay cơ quan công tố đã khởi tố vụ việc, lực lượng chức năng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thời gian dự kiến có thể mất từ 2 đến 3 ngày.

Cơ quan công tố Ba Lan sẽ có chuyên gia giám định, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Bạn cũng thông tin và đề nghị Đại sứ quán phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ bà con trong việc làm thủ tục giấy tờ pháp lý của bà con, có biện pháp hỗ trợ về địa điểm buôn bán tạm thời đối với một số trường hợp… Có thể thấy, chính quyền và người dân Ba Lan đều chia sẻ với những khó khăn, mất mát của các tiểu thương và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa bà con ta trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Quang, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan thăm hỏi bà con trước cổng Trung tâm thương mại.

Ông Nguyễn Đức Quang, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan thăm hỏi bà con trước cổng Trung tâm thương mại.

Ngoài các biện pháp hỗ trợ tức thời, Đại sứ quán có kế hoạch nào để giúp các công dân Việt Nam ổn định và hỗ trợ họ trong thời gian dài sau vụ cháy?

Ngay sau khi diễn ra vụ cháy, Đại sứ quán đã phối hợp với các hội đoàn tổ chức cuộc họp khẩn cấp với đại diện các tiểu thương người Việt tại Trung tâm thương mại để nắm thông tin và thống nhất các biện pháp hỗ trợ bà con trong thời gian tới.

Theo đó, có những việc cần làm ngay trước mắt như hỗ trợ bà con khai báo thông tin, cấp đổi giấy tờ, đề nghị các cơ quan sở tại điều tra nguyên nhân vụ cháy, đảm bảo quyền và lợi ích của bà con…

Tuy nhiên cũng có những việc cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để triển khai trong thời gian tới. Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp với Ban hỗ trợ các tiểu thương Trung tâm thương mại Marywilska (do cộng đồng ta thành lập), các cơ quan của bạn, tổ chức nghề nghiệp của bạn và doanh nghiệp của ta nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ việc làm, hỗ trợ lập nghiệp, hỗ trợ pháp lý…

Có nhiều doanh nghiệp của ta đã cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp nhận lao động vụ việc tại Trung tâm thương mại Marywilska trong một số lĩnh vực cụ thể như thương mại điện tử, xây dựng, ẩm thực…

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ làm việc với các Trung tâm thương mại khác trong thành phố đề nghị bố trí mặt bằng hoặc các quầy tạm với giá ưu đãi thậm chí có thể miễn phí để bà con ta có thêm nhiều cơ hội ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp với một số cơ quan đại diện ta tại châu Âu vận động người Việt ở các nước khác trong khu vực quyên góp, hỗ trợ bà con. Đến cuối ngày 13/5, sau hơn một ngày diễn ra vụ cháy, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và các nước trong khu vực quyên góp ủng hộ bà con Marywilska được khoảng 3,5 tỷ đồng (trong đó cộng đồng người Việt tại Ba Lan gần 3 tỷ đồng). Đây là niềm động viên, khích lệ rất lớn đối với bà con ta trong thời điểm khó khăn này.

Nhóm công tác của Đại sứ quán thăm hỏi bà con trước cổng Trung tâm thương mại Marywilska.

Nhóm công tác của Đại sứ quán thăm hỏi bà con trước cổng Trung tâm thương mại Marywilska.

Đại sứ có lời khuyên nào muốn chia sẻ với các công dân Việt Nam ở Ba Lan, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng, thiệt hại trong vụ cháy này trong bối cảnh hiện tại?

Sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại Marywilska là điều thực sự đáng tiếc và không ai mong muốn. Tổn thất của bà con chịu thiệt hại do đám cháy là rất lớn, đây cũng là tổn thất chung của cả cộng đồng ta. Thay mặt Đại sứ quán, tôi xin gửi lời chia sẻ, thăm hỏi, động viên tới tất cả bà con; mong bà con bình tâm và sớm vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn, hoạn nạn này.

Cả cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan cũng như cộng đồng ta tại các nước trong khu vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và các cơ quan trong nước sẽ luôn đồng hành cùng bà con, hỗ trợ tối đa bà con trong khả năng cho phép.

Tôi tin rằng, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan sẽ luôn là cộng đồng đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn và trở ngại để cùng xây dựng một cộng đồng vững mạnh, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: +48782.257.359 và +48601.925.288.

Đức Khải

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-viet-nam-tai-ba-lan-ho-tro-tao-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-ba-con-cap-doi-cac-giay-to-271210.html