Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, kiêm nhiệm Timor Leste trình Quốc thư

Ngày 27/9, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã trình Quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste Taur Matan Ruak.

Ngày 27/9, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, kiêm nhiệm tại Timor Leste, Hoàng Anh Tuấn đã trình Quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste Taur Matan Ruak.

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste Taur Matan Ruak. Ảnh: Facebook Đại sứ Hoàng Anh Tuấn

Tại buổi tiếp Đại sứ Hoàng Anh Tuấn sau lễ trình Quốc thư, Tổng thống Taur Matan Ruak đánh giá cao quan hệ hữu nghị hai nước với việc Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận nền độc lập của Timor Leste, ủng hộ Timor Leste sớm trở thành thành viên của ASEAN và hỗ trợ người dân Timor Leste trong phát triển kinh tế đất nước.

Tổng thống Taur Matan Ruak hy vọng với cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Timor Leste, Đại sứ sẽ làm cầu nối, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Timor Leste và Việt Nam.

Trong thời gian trình Quốc thư tại Timor Leste, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã chào xã giao và có buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Môi trường Constãncio da Pinto và Quyền Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Roberto Suarez.

Phía bạn bày tỏ mong muốn duy trì và thúc đẩy các trao đổi thường xuyên giữa giới chức cấp cao hai nước về quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên quan tâm./.

Nguyễn Hùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/dai-su-viet-nam-tai-indonesia-kiem-nhiem-timor-leste-trinh-quoc-thu-555078.vov