Đại sứ Việt Nam tại Nga chiêu đãi nhân ngày Quốc khánh

(VOV) - Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chiêu đãi trọng thể tại khách sạn “Tổng thống” ở thủ đô Moscow nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2/9.

Tới dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga A.Santanov, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các ban ngành của LB Nga; đại sứ các nước ASEAN và đoàn ngoại giao tại LB Nga; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại LB Nga, cùng đại diện các Hội của người Việt, Hội hữu nghị Nga - Việt và đông đảo bạn bè Nga và nước ngoài. Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại LB Nga Bùi Đình Dĩnh đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ôn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong 65 năm giữ nước và dựng nước, đồng thời cảm ơn Liên Xô và LB Nga đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ chí tình và quý báu trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Đại sứ Bùi Đình Dĩnh bày tỏ tin tưởng rằng, nhờ chính sách nhất quán và những quyết tâm của ban lãnh đạo 2 nước, cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của cả 2 phía, quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Nga sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Trong lời đáp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga A. Santanov ca ngợi những thành tựu đã đạt được của nhân dân Việt Nam trong 65 năm qua, đồng thời đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ Nga - Việt trong hơn 60 năm qua kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đó, sáng 1/9 Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Bùi Đình Dĩnh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, đại diện các ban ngành đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại LB Nga, cùng đại diện các Hội của người Việt và đông đảo sinh viên Việt Nam đã dâng hương tại bàn thờ Bác trong khuôn viên Đại sứ quán và đặt vòng hoa tại tượng đài Bác trên quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow./. PV (từ Moscow)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/dai-su-viet-nam-tai-nga-chieu-dai-nhan-ngay-quoc-khanh/20109/153706.vov