Đại thắng Wolver, Chelsea áp sát top 4

Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ mất 45 phút để giải quyết xong “bầy sói”. John Terry, Daniel Sturridge và Juan Mata là những người đã lập công để đưa “The Blues” áp sát nhóm 4 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Chelsea

Vòng 13 Ngoại hạng Anh chứng kiến sự chững lại của một loạt đội bóng ở nhóm dẫn đầu. Man Utd đã cùng Newcastle chia điểm ở trận hòa 1-1, Arsenal cũng không có thể có trọn vẹn 3 điểm trước Fulham.

Tận dụng nhóm dẫn đầu gặp khó khăn, Chelsea đã nhanh chân cải thiện tình hình của mình. Tiếp đội bóng đứng sát nhóm cầm đèn đỏ, “The Blues” được kỳ vọng sẽ trở lại bằng một chiến thắng đậm đà.

Trận này, ông Boas cho Lampard nghỉ và người thay thế anh là Oriol Romeu. A.Cole cũng trở lại cánh trái quen thuộc sau thời gian bị chấn thương. Hàng công là sự góp mặt của bộ 3 Drogba, Mata và Sturridge.

Diễn biến trên sân cho thấy Chelsea quá mạnh so với đối thủ. Đội chủ nhà dồn ép đối thủ đến ngạt thở ngay từ những phút đầu tiên. Ramires bất ngờ tung cú sút xa từ cự ly hơn 20m. Thủ thành Wayne Hennessey buộc phải đấm bóng chịu quả phạt góc.

Chính từ tình huống này, Terry lên tham gia tấn công, đón đường chuyền cực chuẩn của Mata để đánh đầu tung lưới Wolver, mở tỉ số của trận đấu. Những phút sau đó, hàng thủ của “bầy sói” phải hoạt động rất vất vả để giải nguy cho đội nhà.

Nhưng họ cũng chỉ có thể cầm cự tới phút 30 trước khi phải nhận bàn thua thứ hai. Mata, một trong số những cầu thủ chơi nổi bật ở trận đấu này, tạt bóng sệt thuận lợi để Sturridge dễ dàng đệm bóng tung lưới Wolver, nâng tỉ số lên 2-0.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Cole kiết thiết đường bóng thuận lợi để Mata bắt vô lê cháy lưới Wolver, giúp Chelsea dẫn trước đối thủ tới 3-0.

Sang hiệp hai, HLV Mick McCarthy đốc thúc các học trò dồn lên tấn công nhưng cố gắng của họ cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Trong khi đó, dù chủ động hạ nhiệt trận đấu nhưng Chelsea vẫn biết cách kiểm soát và hóa giải các mối nguy hiểm. Tỉ số 3-0 được giữ cho tới khi kết thúc trận đấu.

Thắng trận này, Chelsea đã có trong tay 25 điểm, kém Newcastle - đội xếp thứ tư đúng 1 điểm.

Minh Quang - (Tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=259376