Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, làm việc tại Quảng Trị

Ngày 21-7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những thành quả khá toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, phải coi trọng và củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Quan tâm hơn nữa đến đời sống của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp...

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017), Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Thành Cổ Quảng Trị, Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường Sơn, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33535802-dai-tuong-ngo-xuan-lich-tham-lam-viec-tai-quang-tri.html