Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm và làm việc tại Trường Đại học Chính trị

QĐND Online – Ngày 6-9, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Chính trị. Cùng đi có Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian đi thăm, nói chuyện với từng đối tượng học viên của nhà trường: Học viên thuộc lực lượng Công an nhân dân, học viên quốc tế đào tạo tại trường, học viên người dân tộc thiểu số và các đối tượng học viên đào tạo giáo viên lý luận chính trị và cán bộ chính trị cấp phân đội.

Bộ trưởng nói chuyện với các học viên mới trúng tuyển vào nhà trường.

Thiếu tướng Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Chính trị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Theo đó, năm học 2012-2013, công tác giáo dục đào tạo được thực hiện đúng kế hoạch, có nhiều đổi mới, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối. Nhà trường thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, khắc phục trùng lặp; giảm thời gian lên lớp lý thuyết, tăng thời gian thực hành; tích cực bồi dưỡng kỹ năng cho học viên thông qua nhiều hình thức ngoại khóa, bổ trợ; giải quyết tốt mối quan hệ lý thuyết-thực tiễn, quân sự-chính trị. Nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh quân sự, thi tốt nghiệp, diễn tập tổng hợp, thực tập cuối khóa và tuyển chọn học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn chặt chẽ, nghiêm túc. Nhà trường đã được Bộ Giáo dục-Đào tạo cho phép đào tạo thạc sĩ 3 chuyên ngành. Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ đào tạo. Trong triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhà trường có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả cao; duy trì thực hiện nghiêm các quy định về SSCĐ, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm rõ rệt so với năm học trước; 100% học viên ra trường chấp hành nghiêm kỷ luật, xác định tốt nhiệm vụ, không có vụ việc vi phạm phải xử lý. Dự án đầu tư xây dựng doanh trại mới của trường giai đoạn 1 được triển khai đúng tiến độ, có chất lượng, đến quý I-2013 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 hạng mục công trình.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm: Việc đổi mới phương pháp dạy, học chưa mạnh mẽ, toàn diện; phương pháp học tập của học viên còn biểu hiện thụ động, máy móc. Đội ngũ giảng viên chưa cân đối, nhất là về độ tuổi, thiếu đội ngũ nhân viên chuyên môn chất lượng cao. Việc bảo đảm chính sách cán bộ, nhất là nhà ở còn nhiều khó khăn.

Bộ trưởng nói chuyện với học viên thuộc lực lượng công an nhân dân.

Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường báo cáo chi tiết, cụ thể hơn về chất lượng đào tạo với từng đối tượng tuyển sinh. Thực tế ở nhà trường chứng minh, khi thực hiện tuyển sinh “3 cùng” với ngành giáo dục cả nước, nhà trường tuyển được học viên là học sinh tốt nghiệp THPT có chất lượng và trình độ cao hơn rõ rệt so với việc chỉ tuyển đối tượng là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự như trước đây. Số học viên giỏi, học viên đạt giải cao trong các kỳ thi Ô-lim-pic sinh viên đều thuộc đối tượng học viên tuyển từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã gợi mở nhiều nội dung để công tác đào tạo của nhà trường đổi mới, tiến bộ hơn. Đồng chí Bộ trưởng khẳng định: Đào tạo sĩ quan chính trị có yêu cầu riêng, đòi hỏi cao hơn; quá trình đào tạo phải chú ý bồi dưỡng phương pháp, tác phong của cán bộ chính trị, ưu tiên bồi dưỡng năng lực giáo dục, thuyết phục, cảm hóa; để mỗi học viên ra trường hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ chính trị, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Tin, ảnh: HỒNG HẢI – NGUYÊN THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/37/37/260919/Default.aspx