Đắk Lắk: Giải cứu con tin sau hơn 6 tiếng bị khống chế

Ngày 8/10, Cơ quan Công an TP Buôn Ma Thuột vào khoảng 21h, tối ngày 7/10, tại quán Internet (số 172, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đơn vị vừa triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (SN 1991, ngụ khối 12, phường Tân An). Đồng thời, giải cứu thiếu niên 14 tuổi bị đối tượng cầm dao khống chế hơn 6 tiếng đồng hồ.

Hiện trường vụ việc.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào trưa cùng ngày, đối tượng Nguyễn Ngọc Phương vào quán Internet trên để chơi.

Sau đó, Phương đã dùng dao khống chế em Y Dang Knul (14 tuổi, học sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, đang chơi game ở gian phòng phía trong và kéo vào phòng kín cố thủ.

Đối tượng yêu cầu chủ tiệm phải gọi Công an đến cho hắn nói chuyện và đuổi mọi người rời khỏi tiệm Internet, đồng thời Phương yêu cầu cung cấp 1 gói thuốc lá, 10 chiếc bánh mì và 1 khẩu súng.

Trước diễn biến sự việc, người dân đã trình báo lên cơ quan công an.

Đối tượng Phương tại cơ quan Công an.

Khi lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, cùng đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Tân An và đội đặc nhiệm của phòng Cảnh sát cơ động đến thì đối tượng yêu cầu phải đưa cho hắn một khẩu súng AK kèm 1 băng đạn đã nạp đầy. Nếu không, hắn sẽ sát hại cháu Y Dang.

Trước tình thế đó, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột đã vừa cùng với gia đình hắn vận động để đối tượng không manh động làm liều gây nguy hiểm cho tính mạng của con tin, vừa bàn tính phương án tấn công đối tượng, giải cứu cháu bé.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đến 21h cùng ngày, trong lúc thương thuyết, khi đối tượng sơ hở, lực lượng giải cứu đã chớp thời cơ đồng loạt ập vào, tước hung khí, giải cứu cháu bé an toàn.

Hung khí đối tượng Phương dùng để khống chế con tin.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai do gần đây, gia đình có nhiều chuyện buồn nên bức xúc, buồn chán và đã gây ra sự việc trên. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/dak-lak-giai-cuu-con-tin-sau-hon-6-tieng-bi-khong-che/126428