Đắk Lắk: Hãi hùng xe khách chở hơn 20 người lật đè xe tải

Khi đến đoạn đường trơn trượt, độ nghiêng lớn trên quốc lộ 14, một xe khách chở hơn 20 người bị lật đè lên chiếc xe tải cũng gặp nạn trước đó.

Theo thông tin trên báo Người lao động, chiều 16/9, thiếu tá Lý Văn Kết, Trạm trưởng Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành kéo 2 chiếc xe gặp nạn lên đường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe khách lật đè lên xe tải. Ảnh: Người lao động

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tài xế Phạm Bá Đức (42 tuổi) chạy xe tải trên quốc lộ 14, hướng từ Gia Lai đi Đăk Nông. Khi đến huyện Krông Buk (Đăk Lăk), xe bất ngờ lao vào lề đường, lật nghiêng.

Một giờ sau, chiếc xe khách mang BKS 37B-00790 do tài xế Hoàng Đình Phú (SN 1975, ngụ huyện Cư Kiun, Đắk Lắk) điều khiển cũng lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi qua đây, chiếc xe khách cũng mất lái lật đè lên xe tải. Hơn 20 hành khách trên ôtô nháo nhào. Rất may cả hai vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Hơn 20 hành khách trên xe khách thoát nạn. Ảnh: Vnexpress

Báo Vnexpress dẫn lời thiếu tá Lý Văn Kết, cho biết, thời điểm gặp tai nạn cả hai ôtô đều chạy với tốc độ chậm. Tuy nhiên, do lúc đó trời mưa, mặt đường rất trơn, có độ nghiêng lớn khiến hai xe bị mất lái.

"Trước đó, chúng tôi đã có văn bản báo các cơ quan chức năng khắc phục những vị trí gây mất an toàn giao thông, trong đó có đoạn đường trên nhưng vẫn chưa được hồi âm", thiếu tá Kết thông tin thêm.

Minh Nguyệt (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/xe-khach-cho-hon-20-nguoi-lat-de-xe-tai-d102855.html