Đắk Lắk: Hơn 5.000ha cây trồng khô hạn, nhiều hồ chứa trơ đáy

Tình trạng hạn hán tại tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục diễn ra khốc liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Mặc dù từ giữa tháng 4 đến nay, đã có một số đợt mưa giông xuất hiện, nhưng diện mưa hẹp không đủ để cải thiện tình hình hạn hán và thiếu nước trên diện rộng.

Hồ Sen (huyện Krông Ana) nhiều điểm đã “trơ đáy”.

Hồ Sen (huyện Krông Ana) nhiều điểm đã “trơ đáy”.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, hiện mực nước trên các sông trong tỉnh đang duy trì ở mức rất thấp, với lượng dòng chảy thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ đến 30%. Các khu vực đầu nguồn của sông suối thuộc các huyện Krông Bông, Ea H'Leo, Cư M'gar, Buôn Đôn, Ea Súp tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khô hạn, nhiều sông, suối nhỏ đã cạn kiệt.

Tình trạng khô hạn đã khiến 431 hồ chứa trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng đáng báo động: 74 hồ đã cạn nước, 178 hồ có dung tích dưới 50% và 99 hồ có dung tích từ 50% đến dưới 70%. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến 5.100ha cây trồng các loại, trong đó có 2.757ha cà phê và cây ăn quả, hơn 1.800ha lúa, còn lại là hoa màu. Đặc biệt, huyện Krông Năng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 1.200ha, chủ yếu là cà phê.

Bên cạnh đó, mực nước ngầm trên địa bàn tỉnh cũng đang có xu thế hạ thấp hơn từ 1,55 - 2,02m so với tháng 4. Mùa mưa năm nay dự kiến bắt đầu muộn hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng nửa cuối tháng 5. Do đó, từ nay đến cuối vụ, tình trạng hạn hán có thể tiếp tục diễn ra trên diện rộng với tổng diện tích bị ảnh hưởng có thể lên đến 8.000ha.

Trước tình hình này, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực triển khai các biện pháp chống hạn, thiếu nước. Nhiều địa phương đã thực hiện đắp đập tạm để giữ nước, lắp đặt các trạm bơm dã chiến bơm nước từ sông suối và từ dung tích chết của hồ chứa. Một số địa phương còn đào giếng trong lòng hồ đã khô cạn và khoan giếng để khai thác nước ngầm phục vụ cho chống hạn.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do đặc thù với diện tích cây công nghiệp dài ngày của tỉnh rất lớn (gần 368.000ha) nên việc chủ động kế hoạch sản xuất phù hợp với nguồn nước vào những năm hạn hán gặp nhiều khó khăn. Hệ thống công trình thủy lợi hiện có chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ tưới cho diện tích cây trồng cần tưới trên địa bàn tỉnh, nhất là vào thời kỳ cuối vụ, khi các nguồn nước đã cạn kiệt.

Tình hình hạn hán tại Đắk Lắk vẫn đang là một thách thức lớn đối với chính quyền và người dân địa phương, đòi hỏi sự nỗ lực và các giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên tai.

Ngọc Giang

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/dak-lak-hon-5000ha-cay-trong-kho-han-nhieu-ho-chua-tro-day-375390.html