Đắk Lắk: Lao xuống giếng cứu con, hai mẹ con tử vong

Trong khi ngồi chơi cùng mẹ, cháu Bình đã trượt chân rơi xuống giếng. Lúc này người mẹ đã cố gắng lao theo để cứu con gái nhưng do giếng nước quá sâu nên hai mẹ con đã tử vong.

Vào khoảng 8h ngày 18/12, chị Lê Thị Thu Hiền (23 tuổi, ngụ buôn Sút Mgrư, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) cùng con gái là Trần Trúc Bình (3 tuổi) sang trông rẫy thuê cho ông Đỗ Quang Dự (thôn 4, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, chị Hiền mang rau ra giếng nước bên nhà rửa, cháu Bình cũng chạy theo ra ngồi chơi cạnh mẹ. Trong lúc chị Hiền, không để ý cháu Bình đã sảy chân ngã xuống giếng.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân

Lúc này, người mẹ hoảng loạn, hô hoán rồi lao người xuống giếng để cứu con. Tuy nhiên, do giếng quá sâu nên chị Hiền không cứu được con và cũng tử vong. Phát hiện sự việc, con ông Dự vội vã gọi người dân đến ứng cứu.

Ông Dự cho hay: “Khi sự việc xảy ra tôi và một số người dân đã tìm cách ứng cứu mẹ con Hiền. Tuy nhiên, do giếng quá sâu nên tất cả đành bất lực. Lúc này, tôi đã gọi lực lượng chức năng đến hỗ trợ vớt mẹ con Hiền”.

Theo ghi nhận của PV, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thi thể mẹ con cháu Hiền mới được đưa lên khỏi giếng và mang về nhà để tổ chức an táng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Bất ngờ đón nhận tin dữ, khi cùng lúc mất cả vợ lẫn con anh Trần Xuân Hợp (28 tuổi, chồng chị Hiền) như ngã quỵ. Được biết, vợ chồng chị Hiền có hoàn cảnh khó khăn. Cháu Bình là con đầu lòng của anh chị. Vì không có nương rẫy hai vợ chồng chị Hiền nhận làm thuê đủ việc để kiếm sống.

Bà Nguyễn Hồ Thị Tuyết (SN 1973, hàng xóm của nạn nhân) chia sẻ: “Gia đình của chị Hiền quá khó khăn, tích cóp mãi mới mua được căn nhà để có chỗ che nắng che mưa thế nhưng vẫn còn nợ lại gần 50 triệu đồng. Đáng thương hơn, khi sự việc xảy ra, gia đình vẫn chưa xoay xở ra được tiền để mua quan tài cho hai mẹ con. Hàng xóm chúng tôi cũng đang vận động để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự”.

Chiều ngày 18/12, ông Đặng Văn Hoan – Chủ tịch xã Cư Suê, cho biết: “Gia đình chị Hiền thuộc diện hộ cận nghèo giai đoạn 2015-2020. Hiện chính quyền địa phương cũng đang vận động để hỗ trợ phần hậu sự cho gia đình nạn nhân”.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dak-lak-lao-xuong-gieng-cuu-con-hai-me-con-tu-vong-a309691.html