Đắk Lắk: Mua xe đạp cho kiểm lâm bí mật tuần tra bảo vệ rừng

Ngày 3/2, trao đổi với Infonet, ông Đỗ Quang Tùng (GĐ VQG Yook Đôn - Đắk Lắk) cho biết: VQG Yook Đôn vừa mua hàng chục chiếc xe đạp để phục vụ cho công tác tuần tra bảo vệ rừng.

Các kiểm lâm viên VQG Yook Đôn chuẩn bị tuần tra.

Theo ông Tùng, do địa hình ở VQG Yook Đôn rất bằng phẳng, diện tích rộng lớn, quảng đường đi rất xa nên bị tác động rất nhiều từ mọi hướng.

Đi bộ tuần tra thì không đi được hết, đi xe máy sẽ bị các đối tượng phá rừng phát hiện, thậm chí tiếng xe máy còn làm cho người tuần tra không nghe các tiếng động khác.

Sau một thời gian thí điểm tuần tra bằng xe đạp thấy hiệu quả, VQG Yook Đôn đã đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp hỗ trợ mua 40 cái xe đạp, mỗi cái trị giá 8 triệu chia đều cho 16 trạm, ngoài ra còn tận dụng những chiếc xe đạp bắt được của các đối tượng phá rừng… sửa chữa và sử dụng lại nhằm phục vụ công tác tuần tra.

Ông Đỗ Quang Tùng GĐ VQG Yook Đôn cho biết: Tuần tra bằng xe đạp rất bí mật và hiệu quả.

Ngoài bí mật, gọn nhẹ, tuần tra bằng xe đạp còn rất cơ động trên mọi địa hình.

Giây phút nghỉ ngơi trong quá trình tuần tra của các cán bộ kiểm lâm

VQG Yook Đôn có diện tích 115.545 ha, phân ra 16 trạm Kiểm lâm QLBVR trải dài trên địa bàn 7 xã thuộc 3 huyện: Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, xã Ea Bung, Chư M'Lanh huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lăk) và xã Ea Pô huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông); vườn cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km về phía tây Bắc.

Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-mua-xe-dap-tuan-tra-bao-ve-rung-tranh-lam-tac-phat-hien-post220257.info