Đắk Lắk: Nghi ngờ tài xế gây tai nạn giao thông cố tình cán chết nạn nhân

(SGGPO).- Khoảng 21h ngày 3-5, tại quốc lộ 14, đối diện bến xe phía bắc Buôn Ma Thuột, thuộc phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe gắn máy và ô tô, làm 1 người chết.

Anh Lê Ngọc Hoàng (24 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe gắn máy 47B1 – 104.46 chở em gái Lê Thị Minh Tâm (20 tuổi) trên quốc lộ 14 hướng từ TP.Buôn Ma Thuột đi Đạt Lý bị ô tô 47A – 02145 do Nguyễn Minh Triều (27 tuổi, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển tông mạnh từ phía sau, khiến cả 2 người trên xe gắn máy văng xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu từ những người dân chứng kiến sự việc cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế không những không tiến hành cấp cứu nạn nhân mà còn cho xe lùi lại cán chết Lê Thị Minh Tâm, và xe chỉ dừng lại khi người dân hô hoán.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng công an TP. Buôn Ma Thuột đã đến khám nghiệm hiện trường và bắt giữ tài xế Nguyễn Minh Triều, để điều tra làm rõ hành vi dã man trên. Tại cơ quan công an, tài xế có thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng; và cho rằng mình hốt hoảng khi gây tai nạn, chứ không cố tình cán chết nạn nhân.

Duy Hòa

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tainangiaothong/2014/5/348299/