Đắk Lắk: Người dân hoảng loạn khi nước giếng bốc cháy dữ dội như xăng

Phát hiện nước dùng bốc mùi hôi thối, khi châm lửa vào đột nhiên nước bốc cháy dữ dội, người dân buôn Jù, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vô cùng hoang mang, lo lắng.

Hoang mang khi nước giếng bốc cháy dữ dội

Theo đó, vào đầu tháng 8/2016, gia đình ông Trần Văn Quế (SN 1961) ngụ ở tổ liên gia 19, buôn Jù phát hiện nước giếng của gia đình có mùi lạ.

Sau đó gia đình ông bơm nước dưới giếng lên dùng, phát hiện nước bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo ông Quế, lúc mới bơm lên nước không có vấn đề gì nhưng để vào trong chậu để một lúc sau thì xuất hiện lớp váng màu vàng trên bề mặt, khi rửa tay có nhờn như dầu, mỡ.

Phát hiện sự bất thường ông Quế đã thông báo cho bà con hàng xóm kiểm tra và tiếp tục phát hiện một số giếng nước gần đó cũng trong tình trạng tương tự.

Người dân đang rất hoang mang vì châm lửa vào nước sẽ bốc cháy dữa dội

Người dân đang rất hoang mang vì châm lửa vào nước sẽ bốc cháy dữa dội

Tính đến tháng 2/2017, theo thống kê sơ bộ ở khu vực liên gia 19, buôn Jù có 8 hộ nguồn nước bị ô nhiễm.

Ngày 16/2/2017, ghi nhận thực tế của PV Infonet, khi nước giếng được bơm lên bốc một mùi hôi nồng nặc, có màu đục trắng. Để nước lắng trong chậu một lúc thì xuất hiện váng màu vàng nổi lên trên mặt nước.

Theo một số người dân tại Buôn Jù, trước đó người dân đã hai lần lọc nước để thử hàm lượng xăng và dùng đổ vào máy cắt cỏ, lần đầu được 4 lít/200 lít nước, lần thứ hai được 8 lít/200 lít nước.

Thử nghiệm thực tế tại hai chậu nước bình thường khác tại nhà ông Trần Văn Quế, khi châm lửa vào thì nước trong chậu bốc cháy dữ dội, tạo nên làn khói đen ngòm. Ngọn lửa bắt đầu lan nhanh ra khu vực bơm nước ra trước đó.

“Đến nước trong chậu mà còn bốc cháy dữ dội như vậy huống gì nói đến cả giếng nước. Ai mà lỡ tay vứt điếu thuốc xuống giếng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Quế lo lắng.

Ông Nguyễn Duy Ứng (SN 1966, buôn Jù) cho biết: “Từ ngày phát hiện nước bị ô nhiễm chúng tôi phải sử dụng nước máy để ăn uống sinh hoạt và tưới tiêu. Nhưng một số hộ dân nơi đây vườn rẫy nhiều mà liên tục sử dụng nước máy tưới tiêu thì tiền nào chịu nổi.

Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình chưa kéo được nước máy phải đi xin nước hoặc mua nước bình về sử dụng. Hiện chúng tôi khó khăn đủ đường”.

Nước giếng bị nhiễm xăng

Sau khi bơm nước vào chậu một thời gian ngắn nước xuất hiện màu vàng đục

Theo tìm hiểu, cách giếng nước bị ô nhiễm có hai cây xăng đang hoạt động là cửa hàng xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Vũ (cách khu vực bị ô nhiễm 150m) và cửa hàng xăng dầu Đức Hòa (cách khu vực bị ô nhiễm 200m).

Ngoài ra, thời gian trước đây có một kho xăng dầu của Công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm, nhưng đã ngưng hoạt động từ năm 1992.

Ngày 17/2/2017, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng phòng Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Sau khi tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm thì phát hiện nước giếng bị nhiễm xăng dầu mỏ khoáng chứa hàm lượng 88.660 mg/l.

Sở TN&MT đã đề nghị lên UBND tỉnh chỉ đạo và giao cho các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lí. UBND TP Buôn Ma Thuột, UBND xã Ea Tu thông báo cho các hộ dân sinh sống quanh khu vực ô nhiễm không sử dụng nước ăn uống, sinh hoạt cũng như chế biến thực phẩm”.

Hải Dương – Thiên Ân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-nguoi-dan-hoang-loan-khi-nuoc-gieng-boc-chay-du-doi-nhu-xang-post221314.info