Đắk Nông: Bệnh nhân tử vong bất thường sau khi mổ ruột thừa

Nhập viện cấp cứu, bệnh nhân được Bệnh viện đa khoa Đăk Nông chỉ định mổ ruột thừa. Song, trong quá trình mổ, chỉ vài phút sau gây mê, bệnh nhân lên cơn co giật, dẫn đến tử vong.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông nơi xảy ra vụ việc

Theo người nhà bệnh nhân, sáng 20/6, ông Tạ Vinh nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ngày thứ 3. Bệnh nhân được chỉ định mổ vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên sau khi được tiêm thuốc mê chừng vài phút, bệnh nhân lên cơn co giật, các dấu hiệu tim mạch diễn biến theo chiều hướng xấu.

Ê kíp mổ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu ngay tại chỗ cho bệnh nhân, đồng thời bệnh viện cũng điều thêm một số bác sĩ có kinh nghiệm đến cùng hỗ trợ. Bệnh nhân được lưu lại tại phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi. Tối cùng ngày, ông Vinh có dấu hiệu rối loạn thân nhiệt, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu hơn và tử vong sáng 21/6.

Trước cái chết bất ngờ của bệnh nhân Vinh, người nhà đã đến BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông la khóc, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện, bệnh viện đã niêm phong toàn bộ thuốc, hồ sơ bệnh án bệnh nhân Tạ Vinh (50 tuổi, trú phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, Đắk Nông) vừa tử vong tại bệnh viện để làm cơ sở điều tra.

Đông Nhi

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/xa-hoi/6278-dak-nong-benh-nhan-tu-vong-bat-thuong-sau-khi-mo-ruot-thua.html