Đắk Nông gỡ vướng cho khai thác bô xít với tinh thần 'không ngừng, không nghỉ'

Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan tới đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư (TĐC) cho Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV tiếp tục được Đắk Nông triển khai, với tinh thần 'không ngừng, không nghỉ'.

Ngày 13/5, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp của Tổ 1644 để nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị các ngành, địa phương tích cực hỗ trợ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV với tinh thần "không ngừng, không nghỉ"

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp cho biết, hiện nay, diện tích dự kiến thu hồi của khai trường năm thứ 7-8 đối với các trường hợp đủ điều kiện bố trí TĐC của dự án là khoảng 48,7ha/49 hộ. Tuy nhiên, do chưa có khu TĐC phù hợp để bố trí nên việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC của huyện gặp nhiều khó khăn, không bảo đảm theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp Nguyễn Quang Tứ nhấn mạnh tới vấn đề bồi thường giá cây trồng cho người dân hiện còn quá thấp

Trong khi đó, qua công tác tuyên truyền, vận động nhiều hộ gia đình, cá nhân có nguyện vọng được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC trước khi UBND huyện hoàn thành việc đầu tư xây dựng các khu TĐC. Các hộ dân có cam kết bàn giao mặt bằng, không khiếu kiện khiếu nại, hỗ trợ tiền thuê nhà...

Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp Nguyễn Quang Tứ thông tin thêm, qua quá trình thực hiện các dự án khai trường năm thứ 4 – 6 và năm thứ 7- 8 khi UBND huyện trình hồ sơ nghiệm thu đo đạc bản đồ thì Sở Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) chỉ nghiệm thu phần trong ranh khai thác. Còn phần ngoài ranh không nghiệm thu. Điều này đang gây khó khăn trong quá trình thực hiện thu hồi đất, lập phương án đền bù, dẫn tới khiếu kiện, khiếu nại kéo dài…

Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Bá Phong thông tin về việc hỗ trợ tạm cư và tiền thuê nhà cho người dân sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án

“Một vấn đề nóng nhất hiện nay đó là về bảng giá cây trồng. Qua các cuộc họp, người dân có ý kiến rất nhiều về nội dung này. Vì vậy, huyện kiến nghị tỉnh sớm có chỉ đạo về việc điều chỉnh đơn giá đối với một số loại cây trồng có biến động về giá, để công tác hỗ trợ, đền bù cho người dân được thuận lợi”- Ông Tứ cho biết thêm.

Tại cuộc họp, các ngành, địa phương, Công ty Nhôm tập trung trao đổi một số nội dung về: việc triển khai các khu TĐC, công tác đóng cửa mỏ, vấn đề hỗ trợ tạm cư, việc quản lý diện tích ngoài ranh…

Giám đốc Sở NN-PTNT thông tin về việc xây dựng bảng đơn giá cho cây trồng

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, với quan điểm “không ngừng, không nghỉ”, các ngành, địa phương cần tiếp tục chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở NN - PTNT sớm xây dựng bảng giá liên quan đến đơn giá cây trồng cho phù hợp với thực tiễn, thuận lợi trong việc hỗ trợ cho người dân.

“Về TĐC, tất cả việc trong quá trình xử lý chồng lấn, những gì đã rõ trong quy định của pháp luật thì chúng ta xử lý ngay. Đối với đất ngoài ranh cần xây dựng chính sách để có cơ chế ràng buộc, ai quản lý, để tránh thất thoát tài sản công”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị.

Lê Dung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nong-go-vuong-cho-khai-thac-bo-xit-voi-tinh-than-khong-ngung-khong-nghi-211637.html