Đắk Nông: Lật thuyền chở cà phê, 3 nông dân mất tích

Con thuyền chở 1,5 tấn cà phê mới thu hoạch và 5 người mới rời bến được khoảng 50m thì bị chìm, 2 người may mắn được cứu thoát, 3 người còn lại mất tích trong lòng hồ thủy điện.

Vụ tai nạn thương tâm mới xảy ra lúc 7 giờ phút sáng nay (1.1), tại lòng hồ thủy điện Đắk N’Teng - thôn 3A, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long. Ông Phạm Hữu Chấn - Phó trưởng Công an xã Quảng Sơn - cho biết, vào thời điểm trên, chiếc thuyền gỗ này chở 1,5 tấn cà phê mới thu hoạch xong và 5 người trong một gia đình người dân tộc Dao. Do thuyền chở quá nặng nên mới rời bến được khoảng 50m thì bị lật, người dân gần bờ lao ra cứu được chị Lý Thị Mai (33 tuổi) và con gái là Đặng Thị Thảo Vy (6 tuổi). Các nạn nhân mất tích dưới hồ thủy điện Đắk N’Teng gồm anh Đặng Anh Quốc (37 tuổi, chồng chị Mai), cháu Đặng Anh Giáp (10 tuổi, con chị Mai) và anh Vi Văn Tiến (30 tuổi, một người bà con với gia đình). Hiện chị Mai và cháu Thảo Vy đang được cấp cứu tại trạm y tế xã Quảng Sơn.

Hiện chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh minh họa)

Đặng Trung Kiên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/dak-nong-lat-thuyen-cho-ca-phe-3-nong-dan-mat-tich-626290.bld