Đắk Nông linh hoạt ứng phó với biến đổi khí hậu

Người dân và ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do biến đối khí hậu.

Vụ đông xuân 2023 – 2024, Đắk Nông có kế hoạch gieo trồng hơn 10.505ha cây trồng các loại. Dù đối mặt với thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, nhưng nhiều diện tích cây trồng vẫn sinh trưởng, phát triển tốt. Nhiều diện tích cây ngắn ngày đã cho thu hoạch, với năng suất vượt trội.

Vườn cây xen canh của ông Lê Ngọc Quỳnh, xã Đắk R’moan, TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) tạo sinh thái ổn định, chống hạn tốt

Gia đình bà Lương Thị Mùi ở thôn 3, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút (Đắk Nông) canh tác gần 2ha cà phê. Bà Mùi đã cải tạo đất, trồng cây che bóng, chắn gió, nên vườn cà phê phát triển ổn định.

Năm 2023, từ nguồn vốn của Dự án tăng cường năng lực chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ (Dự án SACCR), gia đình bà Mùi được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho vườn cà phê.

Bà Mùi cho hay: “Việc sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm rất thuận lợi trong chăm sóc vườn cây. Hệ thống béc tưới phun mưa giúp tiết kiệm 30% lượng nước tưới, giúp cà phê chống chịu nắng hạn lâu hơn”.

Cán bộ kỹ thuật Dự án SACCR hướng dẫn bà Lương Thị Mùi ở thôn 3, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút điều chỉnh béc tưới nước cho vườn cà phê

Ông Lê Ngọc Quỳnh, xã Đắk R’moan, TP. Gia Nghĩa, trồng xen canh nhiều loại cây trên cùng một đơn vị diện tích. Trong đó, chủ lực vẫn là cây cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ...

Để các loại cây trồng mang lại hiệu quả, ông Quỳnh quy hoạch vườn cây bài bản, khoa học. Ông được Dự án SACCR hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng xen. Nhờ vậy, vườn cây phát triển tốt, ít ảnh hưởng của sâu bệnh, thời tiết xấu, đạt năng suất khá.

Hệ thống tưới tiết kiệm nước giúp người dân Đắk Nông chủ động nước tưới trong thời tiết khô hạn

Ông Phạm Hùng Vỹ, Giám đốc Dự án SACCR cho biết, Dự án SACCR tỉnh Đắk Nông triển khai trên địa bàn 16 xã của 3 huyện là Đắk Mil, Cư Jút và Krông Nô. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp bền vững, đặc biệt là đối với các nông hộ nhỏ, dễ bị tác động bởi thời tiết bất thường, SACCR cho thấy là một giải pháp ứng phó hiệu quả.

Theo tiến sĩ Phạm Công Trí, Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), để thính ứng với biến đổi khí hậu, việc linh hoạt trong canh tác, chăm sóc cây trồng là rất quan trọng.

Trong đó, trồng xen canh là cách tạo ra tiểu vùng khí hậu ổn định, giúp cây trồng phát triển ổn định. Cách làm này giúp có thêm thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.

Ngoài ra, việc áp dụng biện pháp tưới nước tiết kiệm, quản lý thảm phủ, chú trọng bảo vệ rừng, trồng rừng... đều là những giải pháp thính ứng với biến đổi khí hậu hiệu quả hiện nay.

Trồng xen canh vừa tạo tiểu vùng khí hậu, vừa giúp tăng thu nhập cho người dân

Ông Ngô Xuân Đông, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT Đắk Nông cho biết, những năm qua, Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Trong đó, từ năm 2018 - 2023, tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 1.109ha đất lúa, đất xa nguồn nước sang các loại cây trồng cần ít nước.

Nguyên nhân phải chuyển đổi chủ yếu do những diện tích cây trồng này ở những vùng thiếu nước vì hạn hán, mạch nước ngầm thấp, đất đai cằn cỗi, không đúng quy hoạch...

Chuyển đổi cây trồng là một trong những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả nhất hiện nay. Cùng với đó là ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thủy lợi, sản xuất hữu cơ...

Đắk Nông đã ban hành kế hoạch thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, tỉnh thực hiện chuyển đổi trên 2.860ha cây trồng; đến năm 2030 là khoảng 5.696ha.

Văn Tâm

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nong-linh-hoat-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-210798.html