Đâm 3 người thương vong vì bị 'mời' khỏi đám cưới

Sau khi bị gia chủ “mời” về, ông Hệ mang theo một con dao quay lại đâm chết 1 người, 2 người khác bị thương nặng.

Ngày 8/12, tin từ chính quyền xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 3 người trọng thương.

Theo đó, tối 7/12, gia đình ông Nguyễn Văn Bình (xóm 5, xã Đồng Thành) tổ chức tiệc đám cưới. Thời điểm này, ông Trịnh Văn Hệ (SN 1964, hàng xóm ông Bình) ghé qua chơi và ngồi uống rượu đến khoảng 23h30 khuya thì xảy ra mâu thuẫn với 2 người cháu của ông Bình là anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986) và anh Nguyễn Văn Sáu (SN 1988).

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Thấy vậy, anh Thắng (con rể của ông Bình) vội chạy đến khuyên can nên ông Hệ bỏ về. Tuy nhiên, một lát sau thì người đàn ông này quay lại với một con dao trong người.

Ông Hệ cầm con dao lao vào đâm trong thương anh Thắng. Anh Sáu chạy đến can ngăn cũng bị người này đâm liên tiếp vào người, gục tại chỗ. Anh Mạnh cũng bị ông Sáu đâm thẳng vào tay.

Cả 3 nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng bị thương nặng, tuy nhiên, anh Sáu đã tử vong.

Thiên Ân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dam-3-nguoi-thuong-vong-vi-bi-moi-khoi-dam-cuoi-20161208125127461.htm