Đảm bảo an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Là công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia, từ khi vận hành thương mại vào tháng 2/2009 đến nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) đã qua 4 lần bảo dưỡng tổng thể (BDTT) vào các năm 2011, 2014, 2017, 2020. Quá trình vận hành thương mại và qua 4 đợt BDTT, công tác an ninh, an toàn đã được bảo đảm tuyệt đối.

Đợt BDTT lần 5 dự kiến thực hiện trong 48 ngày, bắt đầu từ ngày 15/3 đến 1/5/2024. Qua gần 15 ngày đầu, đợt bảo dưỡng đã diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch đề ra. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Công tác an ninh, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Ngay từ những ngày đầu của đợt BDTT, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực phối hợp với lực lượng an toàn Nhà máy tổ chức các buổi tuyên truyền về các quy định trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn Nhà máy cho nhân sự Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và nhà thầu tham gia. Theo đó, các đơn vị phối hợp đã phổ biến, tuyên truyền các quy định tại Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; các quy định của pháp luật trong Bộ luật Hình sự liên quan đến quá trình thực hiện BDTT nhà máy...

“Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh, an toàn lao động đối với các nhà thầu đã giúp người lao động nắm rõ được quy định pháp luật liên quan, các thông tin, quy trình đảm bảo an toàn cho chính bản thân người lao động, tránh được những sự cố đáng tiếc xảy ra”, Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Trong kỳ BDTT lần này, số lượng nhân sự tham gia khoảng hơn 4.000 nhân sự thuộc các nhà thầu trong và ngoài nước, thực hiện hơn 7.500 đầu mục công việc. Do đó, cùng với việc tuyên truyền phổ biến về pháp luật của lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi, đại diện Ban An toàn BSR cũng đã phổ biến các tiêu chuẩn, quy định công tác lắp dựng giàn giáo; sử dụng thang lồng khi làm việc; sử dụng túi nâng vật tư; kiểm tra thiết bị dụng cụ trước khi làm việc để đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng cách và không gây ra nguy hiểm cho người sử dụng hay môi trường xung quanh...

Cùng với lực lượng An ninh dầu khí - chi nhánh khu vực miền Trung, Trung đội Cảnh sát vũ trang bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất (thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã xây dựng kế hoạch chi tiết và cụ thể trong công tác tuần tra vũ trang 24/24h xung quanh khu vực và tổ chức canh gác, kiểm tra khách ra, vào tại cổng nhà máy, qua đó phát hiện kịp thời các loại chất nổ, chất cháy, ma túy. Đơn vị cũng tiến hành truy vết, thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn khi có các tình huống bất ngờ xảy ra có liên quan an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện bảo dưỡng nhà máy.

“Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã qua 4 lần bảo dưỡng, lực lượng CSCĐ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đợt bảo dưỡng lần này, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị, chúng tôi quyết nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tuần tra vũ trang để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những tình huống có thể xảy ra có liên quan an ninh, an toàn đến hoạt động của Nhà máy trong thời gian này”, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Phó Đội trưởng phụ trách Trung đội Cảnh sát vũ trang bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cho biết thêm.

Trung Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dam-bao-an-ninh-an-toan-nha-may-loc-dau-dung-quat-i726697/