Đảm bảo an toàn tuyệt đối lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, các bộ, ban, ngành Trung ương sáng ngày 28/3 về công tác chuẩn bị lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Dự buổi làm việc về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng... Tiếp và làm việc với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và các bộ, ban, ngành Trung ương sáng ngày 28/3.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thông tin đến đại biểu về các phương án đảm bảo ANTT đại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chuẩn bị sự kiện lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã và đang tập trung nhân lực, nguồn lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đến thời điểm này, có 5 dự án chỉnh trang đô thị đã khởi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/4/2024; 5 công trình chỉnh trang đô thị đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; các dự án trong kế hoạch đầu tư công phục vụ kỷ niệm, gồm: sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ; dự án sửa chữa, nâng cấp Sân vận động tỉnh; sửa chữa các công trình, điểm di tích; dự án Nhà khách tỉnh đã hoàn thành từ 80% khối lượng trở lên, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào trung tuần tháng 4 và trước 7/5 để kịp phục vụ các hoạt động kỷ niệm…

Đồng chí Trương Thị Mai ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cựu binh Điện Biên.

Trên cơ sở tiến độ công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm mà tỉnh Điện Biên gấp rút thực hiện, lãnh đạo các bộ, ban, ngành cho biết, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, mọi công tác chuẩn bị từ xây dựng kế hoạch, xây dựng các phương án, kịch bản cũng đang đi đúng hướng và đúng sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quà cho chiến sĩ Điện Biên.

Đối với công tác đảm bảo ANTT cho đại lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, đến thời điểm này, Bộ Công an đã xây dựng chi tiết các phương án, kế hoạch tổng thể, trong đó phân công rõ nhiệm vụ đến từng đơn vị, lực lượng.

Để sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Thứ trưởng đề nghị tỉnh Điện Biên sớm có kế hoạch tổng thể trong chuỗi các hoạt động của Lễ kỷ niệm; Bộ Quốc phòng chủ động làm tốt công tác rà soát bom mìn để cùng lực lượng Công an đảm bảo tuyệt đối ANTT...

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Ghi nhận nỗ lực rất lớn của tỉnh Điện Biên cũng như các bộ, ban, ngành trong thực hiện các công việc chuẩn bị điều kiện cần thiết để phục vụ lễ kỷ niệm; đồng chí Trương Thị Mai nhất trí với kế hoạch, chương trình lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức đúng ngày 7/5/2024; đề nghị các cơ quan tham mưu phải xây dựng kịch bản chung của lễ kỷ niệm một cách chi tiết, cụ thể bắt đầu từ lễ dâng hương, dâng hoa… đến khi kết thúc lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, trong quá trình tổ chức các chuỗi hoạt động cho đại lễ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị tỉnh Điện Biên, các bộ, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối đại biểu, khách quốc tế và nhân dân trong nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thắp hương trên các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các hoạt động kỷ niệm là tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại giá trị to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân, tổ chức toàn tâm, toàn ý, phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt các phần việc được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai cùng các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương đã tặng quà, thăm hỏi 20 chiến sĩ Điện Biên; dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 và Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Điện Biên tại đồi F.

Thế Anh – Văn Quyết

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dam-bao-an-toan-tuyet-doi-le-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-i726628/