Đâm bố ruột tử vong vì không được bán đất

Trong bữa cơm tối bàn chuyện đất đai, không được bố ủng hộ ý tưởng bán đất, người con 28 tuổi đã cầm dao gây án mạng.

Công cùng tang vật gây án tại cơ quan công an

Khoảng 16h ngày 15/12, Cao Văn Công (28 tuổi, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) trong lúc ăn cơm với bố đẻ là ông Cao Ngọc Lành (64 tuổi) đã bàn chuyện bán đất. Không được bố ủng hộ ý tưởng, Công tức tối cầm con dao phát nương tấn công. Biết bố tử vong, nghịch tử trốn khỏi nhà.

Chạy đến đường sắt thuộc địa phận xã Gia Phú, Công luồn cán dao xuống dưới đường ray để bẻ gãy cán, giấu lưỡi dao trong người và bắt xe khách lên thành phố Lào Cai để xin tiền chị gái. Khi đi đến phường Kim Tân (thành phố Lào Cai), Công bị bắt.

Công đang bị Công an huyện Bảo Thắng tạm giữ để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/dam-bo-ruot-tu-vong-vi-khong-duoc-ban-dat-1084611.tpo