Đâm chết anh ruột vì lời mắng không chịu đi làm

Bị anh trai trách mắng ở nhà không chịu đi làm, Linh cự lại và xách dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 5/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Linh (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) 18 năm tù về tội Giết người.

Hung thủ bị dẫn giải sau phiên tòa. Ảnh: Thu Thảo.

Theo cáo trạng, ngày 21/12/2015, Linh từ Tiền Giang lên chơi nhà chị ruột ở xã Tân Quy, huyện Bình Chánh, TP HCM. Sau đó, anh ta cùng người thân trong nhà tổ chức ăn nhậu.

Khoảng 12h cùng ngày, anh ruột Linh là Nguyễn Thanh Tâm đi làm về và cùng ngồi nhậu. Trong lúc uống bia, Tâm trách Linh “Sao ở nhà suốt mà không chịu đi làm”. Linh cự lại khiến 2 anh em xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

Tức giận, Linh với dao trên bàn nhậu đâm một nhát vào ngực Tâm. Thấy vậy, người thân can ngăn và đưa Tâm đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, hung thủ bỏ đi và ra Công an huyện Bình Chánh đầu thú vào sáng hôm sau.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-chet-anh-ruot-vi-loi-mang-khong-chiu-di-lam-post671432.html