Đâm chết bạn thân vì tranh cãi chuyện đi tù sướng hay khổ

Chỉ vì cãi nhau chuyện đi tù sướng hay khổ mà hai người bạn thân cãi vã rồi người thì chết, kẻ thì đi tù…

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phan Vĩnh Tú (39 tuổi, ngụ quận 4) về tội “Giết người’.

Tú và anh Văn Công Sơn (34 tuổi) là bạn thân, nhà gần nhau. Chiều 8/11/2016 sau khi anh Sơn đi bán vé số về đã ra khu vực Cầu Dừa (quận 4) ngồi uống rượu với Tú.

Hiện trường vụ án mạng

Sau khi uống hết rượu, Tú nói anh Sơn chờ để Tú đi mua rượu rồi cả hai ra bờ sông Bến Vân Đồn (quận 4) nhậu. Trong lúc uống rượu, Tú nói đi tù sướng còn anh Sơn nói đi tù khổ khiến hai bên cãi nhau.

Lúc về, khi đến hẻm 289 Bến Vân Đồn (phường 2, quận 4) cả hai tiếp tục cãi nhau chuyện đi tù rồi đánh nhau. Bực tức, Tú rút dao đâm anh Sơn 2 nhát khiến anh Sơn tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Tú đã chạy về nhà cố thủ và bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, Tú là đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện, cơ quan chức năng TP. Hồ Chí Minh đang hoàn tất thủ tục để xử lý./.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/dam-chet-ban-than-vi-tranh-cai-chuyen-di-tu-suong-hay-kho-d143346.html