Đâm hàng xóm 6 nhát dao bán sống bán chết

(Gia đình) -

( Gia đình ) -

Ngày 26/10, Khoa Ngoại Lồng ngực và Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang phối hợp điều trị cho anh Lê Văn Khâm (sinh năm 1982, ngụ xã Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh) do bị đa chấn thương phần mềm, vết thương thấu ngực. Anh Khâm bị đâm tổng cộng 6 nhát dao ở ngực, đùi, mông và tay.

Anh Khâm đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy

Người nhà cho biết, vợ chồng anh Khâm và Nguyễn Thành Trường (sinh năm 1985, ngụ cùng xã) từ Tây Ninh xuống Tiền Giang làm ăn, buôn bán. Tuy cùng nhau đi làm ăn xa, nhưng Trường thường xuyên có những lời lẽ xúc phạm, khiêu khích và tộc mạch để vợ chồng anh Khâm mâu thuẫn.

Anh Khâm quyết định hẹn gặp Trường để hỏi rõ nguyên nhân, nhưng vừa gặp nhau thì đã bị Trường thủ dao trng người đâm 6 nhát khiến anhKhâm suýt chết.

Sau khi gây án Trường bị người dân bắt giao công an, còn anh Khâm được vợ chuyển đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/dam-hang-xom-6-nhat-dao-ban-song-ban-chet-2358303/