Đâm người xong rồi vào nhà treo cổ tự vẫn

VOV.VN - Sau khi đâm gục một người, hung thủ đã chạy vào trong nhà cố thủ rồi treo cổ tự vẫn.

Sự việc xảy ra vào lúc 18h40’ ngày 4/3, tại căn nhà trên đường số 4 (khu phố 2, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM). Nạn nhân tử vong là Đỗ Mạnh Đức (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Theo thông tin từ người dân, vào thời điểm trên, ông Đức có xảy ra cự cãi với một thanh niên tên thường gọi Quắn. Sau đó 2 người xảy ra ẩu đả. Ông Đức chạy vào nhà lấy dao ra đâm Quắn khiến thanh niên này gục xuống.

Sau khi gây án, Đức chạy vào nhà cố thủ trên lầu 2. Riêng Quắn được người dân đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đến hiện trường kêu gọi Đức mở cửa ra ngoài để giải quyết vụ việc nhưng không thành. Sau đó, lực lượng công an phá cửa xông vào thì phát hiện Đức đã treo cổ tự sát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

CTV Nguyễn An/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/dam-nguoi-xong-roi-vao-nha-treo-co-tu-van/313622.vov