Đâm người xong, vào nhà treo cổ

(NLĐO) - Thấy ông Đức dùng dao đâm người làm công gục xuống đường, nhiều người chạy tới can ngăn thì ông này chạy vào nhà cố thủ rồi treo cổ.

Vụ việc xảy ra vào tối 4-3 tại một căn nhà trên đường số 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ, ông Đỗ Minh Đức (SN 1969, chủ căn nhà trên đường số 4) xảy ra mâu thuẫn với người làm công là anh Lê Minh Tụ (SN 1984, người cùng địa phương). Sau khi cự cãi lớn tiếng, Tụ bỏ ra trước nhà thì bị ông Đức chạy theo đâm từ phía sau.

Sau khi đâm, ông Đức chạy vào nhà cố thủ trên lầu 1. Anh Tụ được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hàng trăm người dân đứng theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an tổ chức vây ráp căn nhà khuyên can ông Đức ra ngoài. Sau một hồi không thấy động tĩnh, công an phá cửa xông vào nhà, thấy ông Đức đã treo cổ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc này, ông Đức đã có uống rượu bia.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dam-nguoi-xong-vao-nha-treo-co-20140305085957805.htm