Đâm ông chủ giữa đêm khuya vì bị chửi

– Đi làm công bị ông chủ chửi bới, Nghị rủ bạn bè giữa đêm đột nhập vào nhà chủ, đánh dằn mặt cho bỏ ghét.

Ngày 27/5, công an Q. Tân Bình cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Quang, Phạm Văn Chí (cùng SN 1991, ngụ quận 8, TP.HCM) và Nguyễn Hữu Nghị (SN 1990, ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”. Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đang truy xét 2 đối tượng là Dương và Tú (hiện chưa rõ lai lịch). Theo kết quả điều tra, ngày 25/4/2010 Nghị đến làm công tại vựa mua bán hải sản trên đường Phạm Văn Hai, P. 5, Q. Tân Bình do anh Huỳnh Công Thịnh (SN 1983, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) làm chủ. Trong quá trình làm việc, do thường xuyên bị anh Thịnh chửi mắng, nên rất rất ấm ức trong lòng... Tối 13/5, Nghị rủ các đối tượng Quang, Chí, Dương và Tú đến nhà ăn nhậu, sau đó bày tỏ rõ ý định trả thù người chủ. Nghị bàn cách rằng, cả nhóm sẽ xông vào nhà anh Thịnh, "đánh hội đồng" cho bỏ ghét. Đến rạng sáng ngày 14/5, khi đã ngà ngà say, 5 thanh niên đi xe gắn máy đến trước vựa mua bán hải sản. Lúc này anh Thịnh và anh Huỳnh Ngọc Sáng (SN 1986, ngụ tỉnh Khánh Hòa) đang nằm ngủ. Quang lẻn vào nhà, ào tới bịt miệng, dùng dao đâm vào bụng anh Thịnh. Anh Thịnh vùng vẫy kêu cứu, anh Sáng thức giấc liền bị Quang quơ dao trúng ngay cổ. Tú chứng kiến cảnh giằng co, liền xông yểm trợ bằng cách dùng dao, đâm tiếp một nhát vào người anh Thịnh. Lúc này cả hai nạn nhân truy hô "cướp", "cướp". Quá hoảng sợ, Quang vội quăng dao tại hiện trường, rồi cùng Tú, Chí chạy ra ngoài, leo lên xe máy của Nghị, Dương chờ sẵn để tẩu thoát. Sau khi nạn nhân trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc bắt giữ 3 đối tượng trên. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan. Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/201005/Dam-ong-chu-giua-dem-khuya-vi-bi-chui-912783/