Đàm phán Astana: Nga lạc quan, phe đối lập thêm ngoan cố

Trong khi Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tiếp tục đàm phán về nội dung Tuyên bố chung thì phe đối lập bày tỏ những nghi ngờ về kết quả đạt được.

Bất đồng giữa Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ và phe đối lập

Chiều 24/1, trong khuôn khổ cuộc hòa đàm hòa bình về Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan, đại diện 3 nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được nhất trí về cơ chế kiểm soát thực thi lệnh ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này.

Theo nguồn tin, hiện các nước tham gia hòa đàm tiếp tục đàm phán về nội dung Tuyên bố chung.

Tờ Sputnik dẫn lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Veysi Kaynak tham gia hội nghị tại Astana bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán sẽ có thể đạt được tiến bộ giải quyết khủng hoảng Syria và đặt nền móng cho thỏa thuận cuối cùng.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã đạt được nhất trí về cơ chế kiểm soát thực thi lệnh ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này

“Cuộc đàm phán ở Astana mang lại hy vọng lớn về khả năng đạt được tiến bộ trong giải quyết xung đột Syria. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, đàm phán Astana không thay thế cho vai trò trung gian của Liên Hợp Quốc trong các cuộc đàm phán ở Geneva.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán ở Astana nhằm mục đích tạo cơ sở để đạt được những thỏa thuận cuối cùng… Chúng ta đều mong đợi từ Astana một lệnh ngừng bắn bền vững và sau đó khôi phục sự ổn định ở Syria”, ông Kaynak nói.

Trong khi đó, phe đối lập Syria đã lên tiếng khẳng định sẽ không ký Tuyên bố chung về kết quả đàm phán tại Astana.

Ông Yahya al-Aridi, Đại biểu phe đối lập cho biết, tuyên bố chung sẽ không được ký mà sẽ chỉ được phía Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran công bố.

“Cho đến giờ phe đối lập nghi ngờ kết quả của hòa đàm tại Astana. 3 nước bảo trợ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà không nghĩ đến nhân dân Syria”, ông Yahya al-Aridi cáo buộc.

Trước đó, ngày 23/1, sau khi ngày đầu tiên của phiên đàm phán kết thúc, trả lời báo chí, ông Osama Abu Zeid, đại diện phái đoàn của phe đối lập Syria tuyên bố chỉ thảo luận về các biện pháp cứu vãn một lệnh ngừng bắn mong manh do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian mà phe này cho rằng đã chủ yếu bị lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tại Syria vi phạm.

“Chúng tôi không tham gia bất cứ cuộc thảo luận chính trị nào, ngoài việc tuân thủ lệnh ngừng bắn bị vi phạm. Chính quyền Syria đã tìm cách đẩy sự chú ý ra khỏi những vấn đề đó. Nếu chính quyền Syria cho rằng sự hiện diện của chúng tôi tại Astana là sự đầu hàng của chúng tôi, thì đó là một điều hoang tưởng”, người phát ngôn của phe đối lập tuyên bố.

Ông Osama Abu Zeid còn cho biết lực lượng này không ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại nước này nếu không có bước tiến trong bảo đảm lệnh ngừng bắn.

“Quân đội tự do Syria không quan tâm đến giải pháp chính trị, mà chỉ quan tâm đến vấn đề quân sự”, Osama Abu Zeid khẳng định.

Syria lạc quan, chấp nhận đau đớn

Trái với tuyên bố gay gắt từ phái đoàn của phe đối lập Syria, chính quyền tổng thống Assad tỏ ra khá lạc quan và tin tưởng về những kết quả đạt được trong tiến trình đàm phán hòa bình tại Astana.

Phát biểu trong cuộc họp báo báo cáo kết quả, ông Bashar al-Jaafari, đại diện thường trực của Syria tại LHQ cho biết, tại đàm phán ở Astana, các bên đã đạt được nhiều kết quả cụ thể về giải pháp tình hình ở Syria.

“Hội đàm Astana xác định các mục tiêu cụ thể: tìm kiếm con đường giải pháp tiến tới hòa bình, tìm ra cơ chế cho việc thiết lập lệnh ngừng bắn. Đây không phải là hội chợ hay thị trường, chúng tôi đã thảo luận nội dung định hướng đặc biệt này, chúng tôi đã thảo luận về nó và đã đạt được một số kết quả nhất định”, Sputnik dẫn lời ông Jaafari nhấn mạnh.

Trong khi Nga lạc quan thì phe đối lập Syria đã dội thêm gáo nước lạnh vào những nỗ lực của các bên

Ông Jaafari cũng thừa nhận việc cùng ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập đã diễn ra rất đau đớn tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng đại diện chính thức Damascus “sẵn sàng cho điều đó và tiếp tục hơn nữa nhằm ngăn chặn khủng bố”.

“Điều quan trọng nhất trong cuộc họp tại Astana - là tất cả các bên tham gia đàm phán đã đồng thuận ký kết tuyên bố chung”, ông Jaafari khẳng định.

Ngoài ra, ông Jaafari cũng bày tỏ tin tưởng cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm mục đích củng cố lệnh ngừng bắn hiện tại và tăng cường lòng tin giữa phe Chính phủ ủng hộ tổng thống Bashar Al-Assad và các nhóm vũ trang chống đối.

Trong khi đó, ông Mohammad Alloush, trưởng đoàn đại biểu đối lập, cũng khẳng định vai trò ngày càng tăng của Nga trong việc thiết lập hòa bình ở Syria đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Moskva sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ “tiến trình chính trị công bằng thực sự”.

Tuấn Hùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dam-phan-astana-nga-lac-quan-phe-doi-lap-them-ngoan-co-3327774/