Đàm phán liên Triều về đoàn tụ gia đình bị ly tán

Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhóm họp tại Kaesong sáng 16/10 để thảo luận việc tổ chức thêm các cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán.

Các quan chức Hội Chữ thập Đỏ của Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhóm họp tại thị trấn biên giới Kaesong sáng 16/10 để thảo luận việc tổ chức thêm các cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và các dự án nhân đạo khác. Báo chí Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp này, hai bên thảo luận việc tổ chức các cuộc đoàn tụ mới nhân dịp Tết Âm lịch vào tháng 2/2010. Phía Triều Tiên có thể sẽ đưa vấn đề viện trợ nhân đạo các mặt hàng như gạo, phân bón. Ngoài ra, hai bên cũng dự kiến thảo luận vấn đề tái khởi động chương trình du lịch tới khu nghỉ mát núi Kumgang và Kaesong ở Triều Tiên tại cuộc gặp này. Phát biểu trước báo giới ngày 15/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek cho biết nếu Bình Nhưỡng nêu vấn đề việc trợ nhân đạo, Seoul sẽ có quyết định "tùy theo tiến triển của cuộc đàm phán". Trước đây, Hàn Quốc vẫn viện trợ hàng năm cho Triều Tiên khoảng 400.000 tấn gạo và 300.000 tấn thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, hoạt động viện trợ này bị ngưng trệ khi quan hệ hai nước trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên nắm quyền đầu năm ngoái. Hàng triệu gia đình đã bị ly tán sau khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt năm 1945. Chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán bắt đầu được thực hiện từ sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm 2000. Qua chương trình này, hơn 16.000 người từ hai miền đã được gặp thân nhân trực tiếp và 3.200 người được nói chuyện với người thân qua cầu truyền hình. Sau đợt đoàn tụ tháng 10/2007, chương trình này đã bị gián đoạn hai năm do quan hệ liên Triều căng thẳng. Trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng, tháng 8 vừa qua, hai bên đã nhất trí tổ chức đoàn tụ cho hơn 200 thân nhân các gia đình bị ly tán. Đợt đoàn tụ gần đây nhất được tổ chức từ ngày 26/9 đến 1/10. Ngày 14/10 vừa qua, các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đã nhóm họp tại Kaesong để thảo luận biện pháp chặn tình trạng ngập lụt ở sông Imjin bắt nguồn từ Triều Tiên chảy qua biên giới hai miền. Cuộc gặp diễn ra hơn một tháng sau khi Triều Tiên xả 45 triệu m3 nước tại đập Hwanggang ở thượng nguồn, khiến mực nước sông phần hạ lưu ở Hàn Quốc dâng cao đột ngột, gây ra lũ quét làm 6 người Hàn Quốc thiệt mạng. Tại cuộc gặp này, phía Triều Tiên đã bày tỏ lấy làm tiếc về cái chết của 6 người Hàn Quốc. Hai miền đã bàn biện pháp thiết lập một hệ thống phòng chống lũ và cùng sử dụng nguồn nước chung. Triều Tiên hứa sẽ thông báo cho Hàn Quốc trước khi xả đập nước./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/dam-phan-lien-trieu-ve-doan-tu-gia-dinh-bi-ly-tan/200910/20804.vnplus