Đâm vợ tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử

Mâu thuẫn gia đình dẫn đến cự cãi, người chồng lấy dao đâm vợ tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng

* Đâm thủng tim người tình trong phòng trọ

Chiều ngày 14.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra ở P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Nạn nhân là bà Lâm Thị Loan (45 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thanh Thảo (49 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cùng vợ là bà Loan thuê phòng trọ ở tổ 17, P.Trảng Dài chung sống.

Vào rạng sáng ngày 14.12, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, ông Thảo đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Loan khiến bà gục ngã xuống sàn.

Nghe tiếng la hét, người dân sống cùng dãy trọ chạy qua phát hiện sự việc liền đưa bà Loan vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên sau đó bà Loan đã tử vong đó do vết thương quá nặng.

Sau khi đâm vợ, ông Thảo đã đóng cửa phòng trọ lại rồi uống thuốc sâu tự tử. Người dân cũng lực lượng chức năng đã phá cửa tiếp tục đưa ông Thảo đến bệnh viện cấp cứu. Hiện ông Thảo đang trong tình trạng nguy kịch.

Đâm thủng tim người tình trong phòng trọ

Ngày 14.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Giàu (21 tuổi, trú ấp Long Trường 1, xã Long Thạnh, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) để điều tra về hành vi "giết người".

Hiện trường phòng trọ nơi xảy ra án mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Ngọc Giàu quen và sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị Ngân Giang (28 tuổi, trú ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, H.Phụng Hiệp). Khoảng gần một tháng trước, hai người đến thuê nhà trọ tại ấp Long Hòa A1 (xã Long Thạnh) sinh sống. Trong thời gian này, Giang có đi làm tiếp viên cho một quán nhậu, còn Giàu thì không có nghề nghiệp.

Tối ngày 13.12, Giàu cùng 4 người bạn đến quán nơi Giang làm uống rượu, đến hơn 1 giờ ngày 14.12, Giàu lấy xe máy chở Giang về nhà trọ. Lúc vào phòng trọ, hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Khi Giang lấy đồ đòi bỏ đi thì Giàu chụp lấy dao nhọn trong phòng đâm Giang gục tại chỗ. Sau đó, Giàu gọi điện thoại báo cho gia đình hay đã đâm chết Giang và đến cơ quan công an đầu thú.

Trong sáng 14,12, Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện trên thi thể Nguyễn Thị Ngân Giang có đến 10 vết thương, trong đó có vết thương gây thủng tim làm mất máu cấp dẫn đến tử vong. Cơ quan công an cũng thu được một cây dao nhọn gần thi thể nạn nhân.

Đình Tuyển - Vị Thanh

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dam-vo-tu-vong-roi-uong-thuoc-sau-tu-tu-774129.html